Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 22/6 tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa Musudan của Triều Tiên diễn ra vào ngày 22/6 mà theo truyền thông nước này tuyên bố thử nghiệm đã thành công.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 22/6. Ảnh: EPA
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 22/6. Ảnh: EPA

Alexis Lamek, đại sứ Liên Hợp Quốc của Pháp - người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng, cho biết Hội đồng Bảo an đã đưa ra kế hoạch trừng phạt và sẽ công bố chính thức trong những ngày sắp tới. Ông cũng khẳng định vụ phóng tên lửa vừa qua tại Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trong các lần phóng thử nghiệm tên lửa Musudan trước đó, Hội đồng Bảo an thường đưa ra các tuyên bố mà không cần tổ chức bất kỳ cuộc họp nào. Điều đó cho thấy Hội đồng Bảo an đã có phản ứng nghiêm túc với hoạt động tên lửa lần này tại Triều Tiên.

Trước đó, vào ngày 22/6, Triều Tiên đã thực hiện 2 vụ phóng tên lửa tại Wonsan, miền đông nước này. Trong đó, tên lửa phóng thử nghiệm lần 2 với tên gọi Hwasong-10 được chủ tịch Kim Jong-un đánh giá là thành công và có khả năng tấn công đến các khu vực thuộc chủ quyền của nước Mỹ tại Thái Bình Dương. 

Kênh thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết tên lửa Hwasong-10 đã bay đến độ cao 1,413.6 km trước khi hạ cánh xuống biển tại khoảng cách 400 km so với điểm bắn.

Nếu thông tin do KCNA đưa ra là chính xác thì lần phóng thử nghiệm này sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, đồng thời khẳng định công nghệ tên lửa của quốc gia này đã vượt qua một trong những trở ngại khó khăn nhất để tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tổng cộng Triều Tiên đã thử nghiệm 6 vụ phóng tên lửa Musudan kể từ ngày 15/4, trong đó 5 lần thử nghiệm đầu tiên đã thất bại.

Vụ phóng tên lửa ngày 22/6 diễn ra một tuần trước khi Triều Tiên kỷ niệm ngày giành lại quyền kiểm soát Hội đồng nhân dân tối cao, và đây được coi là một thành tựu quan trọng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau các lần thử nghiệm thất bại trước đó./.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.