Hội đồng Chuyên gia Iran chỉ định ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ tối cao mới
Sáng 9/3, Hội đồng Chuyên gia Iran tuyên bố chỉ định Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ tối cao mới của nước này. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cố Lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng, trong bối cảnh xung đột giữa Iran cùng các đồng minh với Mỹ và Israel đang lan rộng khắp khu vực.

Chuyển giao quyền lực nhanh chóng
Theo thông cáo từ Hội đồng Chuyên gia Iran – cơ quan giáo sĩ cấp cao của nước này, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã chính thức được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo thứ ba của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa trên "số phiếu mang tính quyết định".
Cơ quan này khẳng định quyết định trên được đưa ra một cách kiên quyết và không do dự, bất chấp những đe dọa và áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và Israel.
Ông Mojtaba Khamenei được biết đến là một nhân vật bảo thủ và có mối liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ngay sau khi quyết định được công bố, IRGC đã ra tuyên bố thề trung thành, khẳng định lực lượng này "sẵn sàng tuân thủ tuyệt đối và hy sinh thân mình để thực hiện các mệnh lệnh" của tân Lãnh tụ tối cao.
Lập trường kiên quyết của Tehran
Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục có những động thái gây sức ép. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã có những phát biểu hạ thấp vai trò của ông Mojtaba, đồng thời cảnh báo sẽ can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực tại Tehran.
Phản bác lại điều này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định trên đài NBC rằng quyết định bầu lãnh đạo là công việc nội bộ của Iran và nước này "không cho phép bất kỳ ai can thiệp".
Ông Araghchi cũng yêu cầu phía Mỹ phải "xin lỗi người dân trong khu vực" vì đã châm ngòi cho cuộc xung đột hiện tại.
Về mặt quân sự, người phát ngôn của IRGC, ông Ali Mohammad Naini, cho biết lực lượng này có đủ nguồn lực để duy trì các chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong vòng 6 tháng tới.
Đáng chú ý, ông cảnh báo Iran sẽ sớm đưa vào sử dụng các loại "tên lửa tầm xa tiên tiến" trong những ngày tới.
Hệ lụy nhân đạo và nguy cơ xung đột lan rộng
Bước sang ngày thứ chín, vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông đang để lại những hậu quả nặng nề.
Ngay trong đêm qua 8/3, quân đội Israel đã không kích 5 cơ sở dầu mỏ ở trong và xung quanh thủ đô Tehran, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các vụ nổ lớn đã làm gián đoạn tạm thời hệ thống phân phối nhiên liệu tại thủ đô, đồng thời tạo ra những đám khói độc hại dày đặc bao phủ thành phố 10 triệu dân, khiến chính quyền phải khuyến cáo người dân ở trong nhà.
Đáp trả, Iran cũng đã phóng một loạt tên lửa về phía trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel, khiến 6 người bị thương.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Bộ Y tế Iran, cuộc xung đột đã khiến ít nhất 1.200 dân thường thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị thương.
Tại Lebanon, Bộ Y tế nước này báo cáo có 394 người thiệt mạng (bao gồm 83 trẻ em và 42 phụ nữ) trong các cuộc không kích của Israel suốt tuần qua.
Quân đội Israel cũng xác nhận 2 binh sĩ tử trận trong các cuộc giao tranh ở miền nam Lebanon.
Sức nóng của cuộc chiến đã lan ra nhiều quốc gia trong khu vực.
Saudi Arabia ghi nhận 2 người chết và 12 người bị thương do "vật thể quân sự" tại tỉnh Al Kharj, sau khi đánh chặn một làn sóng UAV hướng về thủ đô Riyadh.
Tại Kuwait, các bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế đã bị tấn công, trong khi Bahrain báo cáo thiệt hại tại một nhà máy lọc nước mặn.
Giới phân tích quốc tế nhận định hiện chưa có giải pháp rõ ràng nào để chấm dứt cuộc xung đột này, và tình trạng căng thẳng có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới.
Trong thông điệp hôm 8/3, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên ngừng bắn và mở ra không gian cho các nỗ lực đối thoại hòa bình.


