Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm, tặng quà Làng trẻ SOS Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Vinh - là đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tham dự chương trình thăm và tặng quà có các ông: Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc của Chính Phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trịnh Thúc Huỳnh - nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Sự thật; Nguyễn Đình Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ CNC Tech (Nhà tài trợ chính) và các thành viên trong Hội đồng hương  Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH: cán bộ Làng trẻ em SOS Vinh.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và nhà tài trợ tặng Làng SOS Vinh toàn bộ hệ thống tủ đông để bảo quản thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Khang
Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và nhà tài trợ tặng Làng SOS Vinh toàn bộ hệ thống tủ đông để bảo quản thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Khang

Nhân dịp này Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và doanh nghiệp Nguyễn Đình Thắng đã tặng Làng SOS Vinh toàn bộ hệ thống tủ bảo ôn để bảo quản thực phẩm vừa trước mắt vừa lâu dài để phục vụ cho cuộc sống trong những ngày chống chọi với đại dịch Covid-19.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Nguyễn Khang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Nguyễn Khang

Dịp này, ông Lê Doãn Hợp xúc động và chia sẻ với toàn thể CBCNV và các giáo viên, các bà mẹ, bà dì, Làng trẻ em SOS Vinh đã chăm sóc nuôi dưỡng, đào tạo và chỉ bảo các em đủ lứa tuổi từ trẻ sơ sinh mồ côi không nơi nương tựa cho đến lúc trưởng thành.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác thiện nguyện ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các đơn vị khó có khăn trong công tác hoạt động nhân đạo năm 2022 của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. 

thăm và động viên các các mẹ nuôi dạy trong trường
Đoàn công tác thăm và động viên các mẹ nuôi dạy trong Làng trẻ. Ảnh: Nguyễn Khang
 

Làng trẻ SOS Vinh được thành lập từ năm 1989 theo Quyết định số 1525/QĐ.UB ngày 20/7/1989 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh. Làng trẻ chính là món quà của tổ chức SOS Quốc tế, đặc biệt là tình cảm của nguyên Chủ tịch SOS Quốc Tế Hellmut Kutin đã dành cho Nghệ An nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Làng được khởi công xây dựng ngày 19/05/1990 và chính thức khánh thành đi vào hoạt động ngày 09 tháng 01 năm 1992, tính đến nay Làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua 30  năm xây dựng và trưởng thành - Làng trẻ SOS Vinh đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đón nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tạo dựng cho trẻ một mái ấm gia đình,  chăm sóc, bảo vệ giáo dục các cháu từ khi vào Làng đến khi trưởng thành có nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.