Hội đồng hương xứ Nghệ ở TP. Hồ Chí Minh sôi động chào đón tân sinh viên quê nhà

Huy Thư - Văn Dương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp đầu năm học mới, những ngày qua, các Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đón tân sinh viên quê nhà đến đây học tập.
Quang cảnh một buổi gặp mặt chào tân sinh viên xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dương
Những buổi gặp mặt chào đón sinh viên xứ Nghệ diễn ra trong không khí ấm tình đồng hương. Ảnh: Văn Dương

Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có 18 Hội đồng hương chi nhánh tại các trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Những năm qua, số lượng sinh viên Nghệ Tĩnh trong khu vực không ngừng gia tăng, kéo theo sự ra đời của nhiều Hội đồng hương mới, trên cơ sở đó phong trào bề nổi của sinh viên Nghệ Tĩnh cũng phát triển mạnh hơn.

Những gương mặt tân sinh viên Nghệ  An - Hà Tĩnh tại trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh . Ảnh: Văn Dương
Đón tân sinh viên là hoạt động thường niên của các Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dương

Hàng năm, cùng với những hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi hấp dẫn như tổ chức giải bóng đá, hội trại sinh viên, rung chuông vàng, các hoạt động tri ân thành kính hướng về cội nguồn, dâng hương ở các nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh còn tổ chức các hoạt động đón tân sinh viên xứ Nghệ vào dịp đầu năm học mới.

Một tân sinh viên phát biểu cảm nghĩ trong ngày gặp mặt. Ảnh: Văn Dương
Một tân sinh viên Nghệ Tĩnh phát biểu cảm nghĩ trong ngày gặp mặt. Ảnh: Văn Dương

Những ngày qua, nhiều Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh ở các trường đại học tại  TP Hồ Chí Minh như các trường Giao thông, Nông lâm, Công nghiệp, Kinh tế - Luật… đã tổ chức chương trình đón tân sinh viên với nhiều hoạt động sôi nổi, như giao lưu, gặp gỡ, biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi, tặng quà, thi nét đẹp sinh viên Nghệ Tĩnh…. Tùy vào điều kiện cụ thể, đặc trưng của Hội đồng hương từng trường mà mỗi Hội có những hoạt động sáng tạo hấp dẫn riêng.

Tặng quà động viên các tân sinh viên Nghệ Tĩnh  . Ảnh: Văn Dương
Tặng quà động viên các tân sinh viên Nghệ Tĩnh trường đại học Kinh tế - Luật  TP Hồ Chí Minh  . Ảnh: Văn Dương

Theo đánh giá của Ban liên lạc Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh, năm học 2018 – 2019,  hoạt động đón tân sinh viên xứ Nghệ của các Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh được tổ chức khá chu đáo, ấm cúng, lượng sinh viên năm thứ nhất gia nhập các Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh đông hơn.

Sinh viên Nghệ An – Hà Tĩnh khóa mới ngày càng tỏ ra năng động, mạnh dạn hơn những khóa trước… Đặc biệt một số Hội đồng hương sinh viên tuy mới thành lập nhưng tổ chức các hoạt động khá bài bản, đáng khích lệ, tiêu biểu như Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh trường đại học Y – Dược.

Niềm vui ngày gặp mặt Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dương
Niềm vui ngày gặp mặt Hội đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dương

Thông qua các hoạt động này, nhằm tăng cường sự giao lưu, chia sẻ với các tân sinh viên xứ Nghệ, thắt chặt tình cảm đồng hương, giúp các  bạn trẻ mới xa quê, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, sớm ổn định để học tập.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.