Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khai mạc kỳ họp thứ 12

(Baonghean.vn) - Báo cáo trước HĐND thành phố về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến cho rằng, thành phố chưa có những dự án lớn mang tính động lực để đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Sáng 6/7, HĐND thành phố Vinh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hôi HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 6/7, HĐND thành phố Vinh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng với giá trị gia tăng ước đạt gần 9.340 tỷ đồng, tăng 2,65% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt hơn 1.166 tỷ đồng, đạt 56% dự toán tỉnh giao và tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, thành phố cũng tập trung cao để triển khai xây dựng, hoàn thành 53 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2020; gắn với chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống chiếu sáng nhiều tuyến đường như: Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu…

Thành phố cũng đã tích cực làm việc để vận động Chính phủ cho phép thực hiện dự án ODA về đầu tư hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chăm lo, nhất là có nhiều giải pháp duy trì và ổn định việc tổ chức dạy và học trong các nhà trường thời điểm trước và sau thực hiện chủ trương giãn cách, cách ly xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch và tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ từ gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo trình bày tại kỳ họp cũng thẳng thắn thừa nhận, thành phố chưa có những dự án lớn mang tính động lực, đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Việc triển khai đầu tư xây dựng một số dự án chậm, kéo dài; các vướng mắc trong bồi thường, GPMB một số dự án lớn chưa được giải quyết, nhất là dự án đường 95m, Vinh – Cửa Lò; đường 72m; đường Lê Ninh…

Phối cảnh một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Phối cảnh một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Tiến độ thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra chậm

Năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai thu hồi đất, GPMB để thực hiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố và thực hiện cấp đổi GCNQSD đất, nhất là các xã sáp nhập từ huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Đây cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 song tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, thành phố tiếp nhận, xử lý 920 đơn với 698 vụ việc, giảm 15% số đơn và 10% vụ việc so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là kiến nghị, phản ánh với 668 vụ việc; khiếu nại 16 vụ việc; tố cáo 14 vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến thừa nhận
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến thừa nhận, tiến độ thực hiện một số quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm với 32% chưa thực hiện. Ảnh: Mai Hoa

Đơn thư phân theo thẩm quyền thành phố gồm 444 vụ việc, trong đó đã giải quyết xong 426 vụ việc, đạt 96%; thẩm quyền cấp xã là 254 vụ việc, trong đó đã giải quyết 233 vụ việc, đạt 92%. Sau giải quyết khiếu nại, tố cáo, hiện lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn đang tham gia tố tụng tại tòa 52 vụ việc.

Bên cạnh sự tập trung nhiều giải pháp của cấp ủy, chính quyền cho công tác giải quyết đơn thư, tăng cường tiếp dân và đối thoại với nhân dân, nhưng ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thừa nhận, mặc dù số lượng đơn thư và số vụ việc giảm so với cùng kỳ, nhưng vụ việc phải giải quyết còn nhiều, chủ yếu liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc, giao đất, cấp đổi GCNQSD đất, giải quyết đề án nhà tập thể, bồi thường GPMB, trật tự đô thị, thủ tục hành chính...

Chất lượng, trình tự thủ tục giải quyết đơn thư của một số phòng, đơn vị, phường, xã còn hạn chế, chưa tập trung nhiều cho công tác xác minh, làm việc với công dân; tiến độ thực hiện một số quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm với 32% chưa thực hiện.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…