Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An: Vận động, hỗ trợ và tặng quà trị giá hơn 6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 9/8, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã vận động đóng góp trên 6 tỷ đồng; tiếp nhận thêm 69 thông tin các liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường và tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình nhằm hỗ trợ các gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công, góp phần cùng tỉnh chăm lo tốt nhất công tác an sinh xã hội.

Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Hội. Ảnh: Thu Hương

Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Hội. Ảnh: Thu Hương

Qua 7 năm thành lập, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, huy động hơn 40 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 427 nhà tình nghĩa; trao tặng 347 sổ tiết kiệm, 7.800 suất quà, nâng cấp 6 nghĩa trang…

Các hoạt động của Hội đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và dư luận nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hội được tặng thưởng nhiều Bằng khen các cấp và cờ thi đua xuất sắc.

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác người có công và đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác người có công và đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Hội đặt ra mục tiêu hoàn thành kêu gọi đóng góp từ các tổ chức, cá nhân khoảng gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ, sửa chữa khoảng 35 nhà tình nghĩa và tặng 5 – 10 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.