Hội Hóa học Nghệ An: Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho những học sinh đam mê Hóa học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tối 11/7, tại thị xã Cửa Lò, Hội Hoá học Nghệ An tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và Chủ tịch Hội hóa học Nghệ An Cao Cự Giác trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và Chủ tịch Hội hóa học Nghệ An Cao Cự Giác trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là kỳ thi thường niên do Hội Hoá học Nghệ An khởi xướng từ năm 2021, với mục đích đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học trong cuộc sống và sử dụng tiếng Anh trong học tập Hóa học. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực ứng dụng Hóa học.

Thông qua kỳ thi cũng nhằm hỗ trợ việc dạy và học Hóa học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh muốn tìm hiểu kiến thức thực tiễn của hóa học. Đây còn là dịp để phát hiện và bồi dưỡng, tạo nguồn lực cho các nhà trường và các địa phương.

Trao giải Nhì cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Mỹ Hà.
Trao giải Nhì cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Mỹ Hà.

Tham dự Kỳ thi năm nay có sự tham gia của hơn 1.500 thí sinh yêu thích Hóa học đến từ các Trường THCS và THPT trên toàn tỉnh. Kỳ thi được tổ chức 2 vòng, vòng 1 thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính vào tối 19/5 hằng năm, có ý nghĩa chào mừng sinh nhật Bác Hồ trên quê hương Nghệ An.

Sau vòng 1, Ban tổ chức chọn 25 thí sinh có số điểm cao nhất dự thi vòng 2 với hình thức trực tiếp, làm bài tự luận, nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu, giải quyết những vấn đề hoá học đương đại. Đề thi cả 2 vòng đều có 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh.

Các thí sinh đạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh đạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong kỳ thi năm 2022, Ban Tổ chức Olympic Hoá học đã trao giấy khen của Hội Hoá học Nghệ An cho 12 thí sinh xuất sắc, bao gồm 3 giải Nhất cho các em Bùi Bảo Châu, Mai Văn Đức, Nguyễn Trung Kiên cùng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Tư.

Hội Hóa học Nghệ An khen thưởng cho các hội viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà.
Hội Hóa học Nghệ An khen thưởng cho các hội viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu trong đêm tổng kết và trao giải, PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác – Chủ tịch Hội Hoá học Nghệ An chúc mừng 250 em đạt học sinh giỏi vòng 1 và đặc biệt 12 em đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong vòng chung kết kỳ thi Olympic Hoá học 19-5 năm 2022. Đây là những gương mặt xuất sắc cho phong trào học tập Hoá học, đại diện cho hơn 1.500 em tham dự kỳ thi lần này.

Ban giám khảo chấm bài thi cho các thí sinh. Ảnh: MH
Ban giám khảo chấm bài thi cho các thí sinh. Ảnh: MH

Cũng dịp này, Chủ tịch Hội Hoá học Nghệ An tặng giấy khen và phần thưởng cho 16 hội viên tiêu biểu trong tổng số hơn 500 hội viên, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội trong thời gian qua.

Dự kiến từ năm 2023, Hội Hoá học Nghệ An sẽ mở rộng đối tượng tham gia kỳ thi là học sinh trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy đam mê học tập môn Hoá học cho học sinh phổ thông khắp cả nước, giúp các em có những hiểu biết thêm về các ứng dụng của hoá học trong thực tiễn và khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong học tập hoá học.

PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác trình bày tại hội thảo chuyên đề "Danh pháp hóa học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018". Ảnh: Mỹ Hà

PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác trình bày tại hội thảo chuyên đề "Danh pháp hóa học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018". Ảnh: Mỹ Hà

Cùng ngày, Hội Hoá học Nghệ An đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Danh pháp hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” với hơn 150 giáo viên hoá học ở Nghệ An và khách mời tham dự. Báo cáo tại hội thảo do PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác – Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên và Sách giáo khoa Hoá học – bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trực tiếp trình bày.

Đây là một nội dung mới và hấp dẫn, được nhiều giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên và môn Hoá học hết sức quan tâm vì danh pháp hoá học bằng tiếng Anh sẽ được chính thức sử dụng theo chương trình sách giáo khoa mới tại Việt Nam.


tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.