Hội Khuyến học Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và Kỷ niệm 20 năm (1998- 2018) xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.
Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Phạm Hoàng Be tặng cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phạm Hoàng Be tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong 3 năm qua, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học từ tỉnh đến các cấp đã phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức xã hội triển khai các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà.

Đến nay, số gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập trong tỉnh là trên 460 nghìn, đạt 61%; trên 5.640 dòng họ đạt dòng họ học tập, đạt trên 62%; cộng đồng học tập đạt trên 67% và đơn vị học tập đạt trên 64%...

Cùng đó, phong trào đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của toàn xã hội, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước và thời đại; được đông đảo nhân nhân đồng tình hưởng ứng.

Đồng chí Phạm Hoàng Be tặng cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phạm Hoàng Be tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
 
Trung ương Hội Khuyến học trao tặng . Ảnh:  Mỹ Hà
Trung ương Hội Khuyến học trao tặng Bảng vàng vinh danh cho những các nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội qua các thời kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị cũng nhìn lại những kết quả đã đạt được sau 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Hiện Hội Khuyến học tỉnh nhà có trên 62 vạn hội viên, phát triển đến tận cơ sở. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã huy động được trên 500 tỷ đồng để cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo, có thành tích tốt trong học tập.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của Hội Khuyến học, sự vào cuộc tích cực đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội.

Đồng chí Lê Minh Thông tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua khuyến học, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng các mô hình về “gia đình học tập”;

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 281 tại các cơ quan, đơn vị; các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội...cần chung tay, góp sức vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, sớm đưa Nghệ An thành một xã hội học tập, có kinh tế - xã hội phát triển bền vững.


Trao tặng học bổng cho Hội khuyến học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Trao tặng học bổng cho Hội Khuyến học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh, trao tặng 14 Bảng vàng vinh danh cho các đồng chí nguyên là Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch, PCT hội qua các thời kỳ.

Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân khác cũng được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học và UBND tỉnh. Hệ thống Giáo dục học mãi đã trao 200 suất học bổng trực tuyến tổng trị giá 160 triệu đồng cùng với 50 triệu quà tặng cho Hội Khuyến học tỉnh để thúc đẩy phong trào học tập tại địa phương.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.