Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS - tệ nạn ma túy, mại dâm

(Baonghean.vn) - Sáng nay 5/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị. Điểm cầu Nghệ An có các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS - tệ nạn ma túy, mại dâm ảnh 1

Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.


Tại hội nghị, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tài chính - thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã trình bày báo cáo kết quả công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Theo đó, năm 2012, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nòng cốt là 3 ngành: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trong phạm vi toàn quốc đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cũng đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương và đi vào hoạt động nền nếp, đã cùng với các đoàn thể chính trị đưa ra những giải pháp thiết thực trong việc phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm trong từng quý, 6 tháng, cả năm.

 

Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc của Ủy ban quốc gia, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp tốt với các ngành chức năng triển khai có hiệu quả các mặt công tác: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức truyền thông. Đã truyền thông trực tiếp cho 29.556 lượt người nghiện chích ma túy, 14.066 lượt người bán dâm, tiếp viên nhà hàng; Trong phòng chống ma túy, đã đấu tranh triệt xóa 08 địa bàn, 15 đường dây, 44 tụ điểm, 212 điểm nóng bán ma túy, giữ sạch 117 xã phường thị trấn không ma túy, bắt giữ 846 vụ, 1.190 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 37,96 kg heroin, 18,109 kg ma túy đá, 58 kg cần sa, 17.600 viên ma túy tổng hợp; Tổ chức cai nghiện cho 2.098 lượt người và tiến hành điều trị methadone cho 100 bệnh nhân; Trong công tác phóng chống mại dâm, đã tổ chức triệt phá được 28 vụ mại dâm với 89 đối tượng; Trong công tác phòng chống HIV/AIDS, đã tiếp cận và can thiệt dự phòng cho 126.994 lượt người nghiện chích ma túy, 60.998 lượt người bán dâm, tiếp viên hàng và 11.802 lượt người nhiễm HIV.

 

Sau khi nghe các thành viên Ủy ban quốc gia, các điểm cầu tỉnh, thành phố báo cáo tình hình công tác năm 2012, các ý kiến tham gia, bàn về giải pháp thực hiện nhiệm vụ tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trong năm 2013; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả; và cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà trong việc phòng chống AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ban ngành và địa phương cần thực hiện các chương trình, chiến lược đã đề ra; trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong giới trẻ.

 

Trong năm 2013 tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung vào 07 nội dung công tác, trong đó chú trọng tăng cường công tác dự báo, nắm và xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở; khống chế tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,21% đến năm 2015, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,2% vào năm 2013; Tập trung làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống AIDS, ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, tiếp tục triển khai phương pháp cai nghiện bằng methadone; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào.

 

Tại Hội nghị, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012, trong đó có Phòng phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thành Chung

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.