Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2014 - 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức  Hội nghị  trực tuyến Tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hội nghị diễn ra tại 6 điểm cầu: Hà Nội - Thái Nguyên - Nghệ An - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Vũ Luận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tại điểm cầu Hà  Nội.Tại điểm cầu có Nghệ An có các đồng chí: Vũ Minh Đức - Chủ tịch công đoàn Giáo dục Việt Nam; Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phổ thông; Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Giáo dục, các trường đại học, cao đẳng 5 tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Đây là năm thứ 2 toàn ngành triển khai Nghị quyết số 29 - NQ/T.Ư về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là một năm có nhiều đổi mới, đặc biệt là trong thay đổi cách đánh giá đối với học sinh tiểu học, triển khai các mô hình, giáo dục mới và nhất là đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giáo dục vẫn còn những hạn chế, đó là chất lượng giáo dục tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục, còn nhiều hạn chế về giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học ở một số nơi vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu, tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở một số tỉnh còn chậm, không đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn chỉ đạo triển khai Thông tư 30 còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An báo cáo về việc thực hiện thông tư 30. Mặc dù là một trong những tỉnh làm tốt nhưng quá quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An báo cáo về việc thực hiện Thông tư 30. Mặc dù là một trong những tỉnh làm tốt nhưng quá quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn tâm lý ngại thay đổi ở một số bộ phận giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ giáo dục hiện nay. Trong đó, tập trung nhiều vào những nội dung như: Triển khai mô hình trường học mới VNEN, chính sách cho giáo viên, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú, đổi mới kỳ thi THPT quốc gia. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có bài tham luận về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành giáo dục trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã thẳng thắn phân tích 4 hạn chế của ngành xung quanh  vấn đề về dạy thêm, học thêm, vấn đề  giáo dục đạo đức ở các trường học, đổi mới trong việc đánh giá…

Bước sang năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải khắc phục những tồn tại, làm sao giáo dục không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn dạy để cho con người ta thành người tốt, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hòa nhập xã hội toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, cần đánh giá lại kỳ thi THPT một cách khách quan, việc đổi mới cần phải lộ trình nhằm nâng cao chất lượng toàn diện học sinh.

Các đại biểu theo dõi bài phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trao cờ thi đua cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Hà Tĩnh
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trao cờ thi đua cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Hà Tĩnh

Tại hội nghị, 25 Sở Giáo dục và Đào tạo đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua  thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đã vinh dự được nhận tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu Nghệ An,  đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh./.

                                                                                                       Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.