Hội nghị Trung ương 6: Những kỳ vọng và xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là xu thế tất yếu trong tình hình hiện tại. Không thể chậm trễ và không thể đảo ngược được.

Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa mới khai mạc. Nhiều vấn đề quan trọng được đặt lên bàn nghị sự tại hội nghị lần này. Và nội dung được người dân cả nước quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng là sẽ được giải quyết tốt để tạo ra những thay đổi tích cực, tạo thêm động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đó chính là vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương sáu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6.

Sự quan tâm tới vấn đề này, xuất phát từ nhiều khía cạnh, nhiều bình diện khác nhau. Về khía cạnh xã hội, đây là vấn đề đã được đề cập đến từ rất lâu, Đảng, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết,  chính sách để giải quyết nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Cho đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả, gây khó khăn, cản trở trong tiến trình phát triển của đất nước nói chung và của mỗi gia đình nói riêng khiến người dân không hài lòng. Và cái câu “lắm thầy rầy ma” được nhiều người nói đến đã phần nào phản ánh thái độ của người dân đối với thực trạng này.Vấn đề đó, không những chưa hạn chế được mà còn có chiều hướng phát triển khiến bộ máy, biên chế phình ra. Những bức xúc về vấn đề này theo đó, phình to trong xã hội.

Ảnh hưởng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Về khía cạnh kinh tế, bộ máy cồng kềnh kéo theo biên chế lớn, đội ngũ hưởng lương từ ngân sách nhiều. Làm cho chi thường xuyên tăng cao, ước tính chiếm tới gần 70% ngân sách, không còn đủ nguồn lực chi cho đầu tư phát triển nên phải đi vay ở bên ngoài rất nhiều. Đây là vấn đề gây bức xúc lớn, lo lắng lớn trong xã hội. Bởi nếu không sớm được giải quyết sẽ đưa đất nước đi tới tình trạng nguy hiểm. Và nguy cơ “vỡ nợ” đã được nhiều học giả, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế cảnh báo ở nhiều  diễn đàn khác nhau.

Vì thế, khi hội nghị Trung ương 6 đưa vấn đề này ra bàn thảo để đi đến những quyết định  lớn là đáp ứng đúng sự trông đợi của nhân dân cả nước. Kỳ vọng lớn đặt ra là sau hội nghị này, vấn đề này vốn đã gây bức xúc kéo dài trong xã hội, làm chậm bước tiến của đất nước sẽ có những giải pháp đủ mạnh để từng bước khắc phục, giải quyết và xây dựng được bộ máy như mục tiêu đặt ra là tinh gọn và hiệu quả cao.

Dĩ nhiên, việc này không hề dễ dàng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Bởi muốn tinh gọn thì phải giảm bớt đầu mối, giảm bớt nhân sự. Muốn hiệu quả thì phải thải loại người không đủ năng lực, tuyển chọn người tài, đức.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương sáu (Khóa XII)
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

Bỏ ai, giữ ai ở lại, giải thể hay sáp nhập cơ quan nào là việc rất khó khăn, phức tạp. Khó thật, nhưng nếu quyết tâm cao vẫn làm được tốt. Bởi khó khăn, phức tạp, nhiều thế lực ngăn trở như chống tham nhũng, nhưng với quyết tâm cao, thời gian qua  Đảng đã lãnh đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả cụ thể, quan trọng làm nức lòng nhân dân cả nước.

Thì việc này, không lý gì lại không làm được. Hơn nữa, hơn một năm trước khi hội nghị này diễn ra, Ban Tổ chức Trung ương đã lập đề án, chỉ đạo các địa phương thực hiện thí điểm về việc giảm đầu mối để giảm biên chế. Các địa phương, ban, bộ, ngành tích cực thực hiện và mô hình cơ quan, cán bộ “ba trong một” có những nơi là “năm trong một” đã ra đời và bộ máy vẫn hoạt động bình thường.

Vậy là, quyết tâm chính trị đã có, cơ sở thực tế đã có  chỉ chờ có “chỉ lệnh” từ nghị quyết của hội nghị nữa mà thôi. Nếu giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo tiền đề giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng được nêu tại hội nghị lần này như là những bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế -xã hội thời gian qua; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Bởi chỉ có một bộ máy gọn nhẹ hoạt động với hiệu lực, hiệu  quả cao mới có đủ khả năng giải quyết tốt những vấn đề đó. Cho nên, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ quan trọng phải làm vừa là xu thế tất yếu trong tình hình hiện tại. Không thể chậm trễ và không thể đảo ngược được.

Duy Hương

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.