IMF: Anh rời châu Âu khiến cả thế giới lo ngại

Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde cho biết rủi ro từ cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới là "mối lo ngại không chỉ của riêng Anh, mà còn là cả thế giới".

"Tôi chưa tham gia bất kỳ cuộc họp nào trong 3 hoặc 4 tháng qua với bất kỳ lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách hoặc người nào mà không được hỏi về ảnh hưởng của việc này", bà cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm qua.

Hầu như mọi người đều tập trung vào các ảnh hưởng tiêu cực, chứ không mấy quan tâm đến lợi ích và điểm tích cực. "Anh đang có lợi ích rất lớn từ việc là thành viên của một thị trường chung", bà đánh giá.

Rất nhiều nhà kinh tế học cho rằng Anh sẽ phải trả giá, sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực về thu nhập người dân, giảm thương mại và nhiều hoạt động khác vì bất ổn. Giám đốc IMF cho rằng khi một nhà kinh tế học bất đồng với người khác, đó là chuyện bình thường. Nhưng khi tất cả đều đồng ý, thì việc này thực sự đáng ngại.

imf-anh-roi-chau-au-khien-ca-the-gioi-lo-ngai

Bà Christine Lagarde - Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: Reuters

Bà Lagarde cho rằng Anh vẫn luôn là nhà vô địch trong việc làm mọi thứ nhanh hơn, ít thủ tục và hiệu suất cao hơn. Bà cũng hy vọng châu Âu sẽ nỗ lực để hoàn thiện mình.

Trước đó, bà cũng đã có bài phát biểu về sự thống nhất của châu Âu. EU đang bị hoài nghi về tính thống nhất và sự hiệu quả, do khủng hoảng di cư, bất ổn kinh tế và cuộc trưng cầu dân ý sắp tới của Anh.

Các cuộc bỏ phiếu cho thấy tỷ lệ ủng hộ rời EU và ở lại đang rất sát sao. Và nếu người Anh chọn ra đi, EU chắc chắn sẽ có biến động về chính trị.

Trong bài phát biểu này, bà Lagarde cho rằng châu Âu cần tiến gần nhau hơn nữa. "Giờ đây, quá nhiều người châu Âu đang lo lắng về văn hóa, an ninh, công việc, thu nhập và chất lượng sống của họ. Rất nhiều người bị thuyết phục rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu châu Âu quay về thời kỳ đóng cửa biên giới và chủ nghĩa kinh tế quốc gia", bà nói.

Theo VNE

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.