Lễ hội Giao lưu văn hóa – ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản

Trong 2 ngày 15 và 16/7/2014, tại Công viên Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ hội Giao lưu văn hóa – ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản nhân sự kiện Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Đà Nẵng – Tokyo (Nhật Bản); đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động thuộc Chương trình giao lưu văn hóa - lễ hội Việt Nam và Nhật Bản.
Cùng với các doanh nghiệp du lịch và đoàn nghệ thuật Việt Nam, tham dự lễ hội còn có đại diện chính quyền các thành phố Nhật Bản có mối quan hệ với Đà Nẵng (Sakai, Otawara, Yokohama, Kawasaki, Nagasaki, Fukuoka, Mitsuke…); các đoàn nghệ thuật Nhật Bản (trống, thư pháp, thả diều…); Hiệp hội các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng và du khách Nhật.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Nhật Bản đã mang đến lễ hội những tiết mục nghệ thuật sôi nổi và độc đáo như: múa Bon Odori và múa sạp; trình diễn trang phục truyền thống hai nước (áo dài, kimono và yukata); biểu diễn võ thuật, thư pháp Việt Nam và Nhật Bản…
Đến với lễ hội, du khách còn được tham quan các gian hàng nghệ thuật, văn hóa Nhật Bản như: trà đạo, ẩm thực, thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana, nghệ thuật trồng cây bonsai, trang phục truyền thống Kimono, truyện tranh, hoạt hình (manga - anime); các gian hàng ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật nấu ăn, ẩm thực, trang trí món ăn và trưng bày, phục vụ các món ăn truyền thống hai nước… Ngoài ra, tại lễ hội còn có các gian hàng cung cấp thông tin về những hoạt động đầu tư, tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản, thông tin về du học, du lịch Nhật Bản cho sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lễ hội Giao lưu văn hóa – ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản là dịp để người dân Việt Nam, Nhật Bản hiểu rõ hơn về đất nước và con người 2 quốc gia, trên cơ sở đó phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai nước.
Theo Dulich.vn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.