Hội Nông dân huyện Con Cuông tổ chức đại hội khóa X

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, Hội Nông dân huyện Con Cuông tổ chức Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023). Đây là đại hội điểm của tuyến đường 7. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Con Cuông, Hội Nông dân các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Tân Kỳ và Đô Lương.
Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội IX đề ra. Sản lượng lương thực năm 2012 đạt trên 28.600 tấn thì năm 2017 đạt gần 35 nghìn tấn. Huyện hình thành được một số vùng chuyên canh trồng cam, chè, mía và rau củ quả đạt năng suất sản lượng cao, mang lại thu nhập cho người nông dân.
Con Cuông trồng cà chua múi trong nhà lưới. Ảnh tư liệu
Con Cuông trồng cà chua múi trong nhà lưới. Ảnh tư liệu
Mô hình trang trại và hợp tác xã hình thành và phát triển. Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn cho hơn 3.000 hộ hội viên vay với tổng dư nợ trên 75 tỷ đồng. Từ đó phối hợp và xây dựng thành công 85 mô hình kinh tế có hiệu quả, trong đó 55 mô hình trồng trọt, 20 mô hình chăn nuôi, 10 mô hình sản xuất kinh doanh khác.
Con Cuông đang xây dựng thương hiệu cam Con Cuông. Ảnh tư liệu
Con Cuông đang xây dựng thương hiệu cam Con Cuông. Ảnh tư liệu

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 12.530 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương 206 hộ, 1.028 hộ kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 3.561 hộ nông dân kinh doanh giỏi cấp huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 21 hộ được xóa nhà dột nát tạm bợ, 130 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện từ 44% năm 2012 xuống còn 24,08% (năm 2017).

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X. Ảnh: Tường Vi
Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X. Ảnh: Tường Vi
Trên cơ sở thống nhất và đồng thuận của các cấp Hội Nông dân trong huyện, Đại hội đã thông qua nhiệm vụ định hướng phát triển Hội Nông dân huyện trong thời gian tới; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Con Cuông lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Vi Văn Bính tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.