Hội Nông dân tỉnh: Tặng quà xã Yên Thắng (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ xã Yên Thắng, huyện Tương Dương. Đợt này, đoàn ủng hộ xã 2 bộ máy vi tính, trị giá 20 triệu đồng và một số quần áo, nắm bắt tình hình đời sống nông dân trong dịp Tết đến xuân về. 
Đồng chí Vi Văn Phúc- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thắng chia sẻ một số tình hình của xã Yên Thắng trong thời gian qua. Đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới.
Đồng chí Vi Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thắng báo cáo tình hình của xã 
Yên Thắng là xã  miền núi cao khó khăn của huyện Tương Dương, toàn xã có 762 hộ, 3.239 khẩu, 95% là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có 534 hộ nghèo (chiếm 70%), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5 triệu đồng/năm.
Ngoài những chương trình dự án giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ và bà con nhân dân trong xã bằng những việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa. Món quà lần này do cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh quyên góp, ủng hộ mỗi người từ 1 đến 3 ngày lương và trích một phần kinh phí của cơ quan để giúp đỡ, động viên cán bộ, nhân dân trong xã.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng 2 bộ máy vi tính mới cho xã Yên Thắng.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng 2 bộ máy vi tính mới cho xã Yên Thắng.
Trao đổi với lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh thay mặt đoàn chia sẻ khó khăn của lãnh đạo và nhân dân trong xã. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương để trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, sát cánh hỗ trợ xã bằng các chương trình, dự án phù hợp và hiệu quả. 
Hoàng Minh
Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.