#Hội Nông dân Việt Nam

11 kết quả

Thủ tướng Chính phủ: Nông dân cần nâng cao ý chí tự lực, không cam chịu nghèo nàn, thực hiện khát vọng làm giàu

Thủ tướng Chính phủ: Nông dân cần nâng cao ý chí tự lực, không cam chịu nghèo nàn, thực hiện khát vọng làm giàu

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị nông dân nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ý chí quyết tâm, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện khát vọng làm giàu, đóng góp phát triển nền nông nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại và nông dân trí thức.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, với 100% phiếu bầu, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

(Baonghean) - Trước thềm Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh xung quanh những kết quả nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.
thạc sỹ

Có bằng thạc sĩ, được thêm một bậc lương?

Bà Hoàng Mỹ Linh có bằng thạc sĩ năm 2015 và thi tuyển vào vị trí chuyên viên Hội Nông dân huyện (ở Hà Nội) với yêu cầu trình độ từ đại học trở lên. Sau khi trúng tuyển, bà được xếp mức lương bậc 1, hệ số 2,34. Vậy, bà Linh hưởng mức lương bậc 1 hay mức lương bậc 2 tương đương trình độ thạc sĩ?