Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh kết nghĩa, tặng quà Hội phụ nữ xã Nghi Vạn

(Baonghean.vn) - Chiều 17/4, tại Hội trường Nhà văn hóa xóm 6, xã Nghi Vạn, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết chương trình giao ước kết nghĩa với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Tham gia buổi lễ có Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và lãnh đạo xã Nghi Vạn; Linh mục Hoàng Trọng Hiếu - quản xứ Giáo xứ Bố Sơn; cùng đông đảo chị em hội viên phụ nữ xã.

Nghi Vạn là xã thuần nông, hiện có khoảng trên 75% hộ là đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ Bố Sơn và Giáo xứ Thượng Lộc. Hội Liên hiệp phụ nữ xã hiện có 16 chi hội với hơn 1.250 hội viên. Tại buổi lễ, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nghi Vạn đã ký kết chương trình kết nghĩa, phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác hội, giao lưu văn nghệ thể thao, thăm hỏi động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng…

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc trao quà tặng cho các hội viên phụ nữ xã Nghi Vạn có hoàn cảnh khó khăn
Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc trao quà tặng cho các hội viên phụ nữ xã Nghi Vạn có hoàn cảnh khó khăn

Sau lễ ký kết nghĩa, Thượng tá Thái Đức Hạnh đã trao 22 suất quà bằng tiền mặt (mỗi phần quà 500.000đ) cho 22 hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên phụ nữ đau ốm thường xuyên. Các phần quà từ sự đóng góp của Hội phụ nữ Quân khu 4, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và Hội phụ nữ huyện Nghi Lộc. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trích từ “Quỹ tiết kiệm bản thân để phần người khó” 30 triệu đồng để tặng 3 con bò giống (trị giá mỗi con 10 triệu đồng) cho 3 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Bộ CHQS tỉnh trích Quỹ tiết kiệm bản thân để phần người khó tặng 3 con bò giống cho 3 hội viên phụ nữ xã Nghi Vạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Bộ CHQS tỉnh trích "Quỹ tiết kiệm bản thân để phần người khó" tặng 3 con bò giống cho 3 hội viên phụ nữ xã Nghi Vạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi thuộc Giáo xứ Bố Sơn. Hội phụ nữ Quân khu 4 và Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tặng trung tâm 3 triệu đồng và các phần quà để góp phần giúp các mẹ có thêm điều kiện nuôi dạy, chăm sóc các cháu.

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Hoàng Trọng Hiếu, quản xứ Giáo sứ Bố Sơn bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn, tình cảm quý mến của bà con giáo dân trong giáo xứ trước hoạt động kết nghĩa của hai hội phụ nữ và sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phong Quang - Trọng Kiên 

(Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.