Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”
Ngày 17/1, trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 (COEC 2025) với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Diễn đàn học thuật gắn liền với thực tiễn chính sách
COEC 2025 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các nội dung thảo luận tại hội thảo bám sát tinh thần Nghị quyết 57- NQ/TW ngày 22/12/2024 về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số và Nghị quyết số 71 – NQ/TW ngày 22/8/2025 về Giáo dục của Bộ Chính trị.

Trong đó, tập trung vào việc đầu tư phát triển các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, blockchain, vật liệu mới; xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hoàn thiện cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ; nhấn mạnh vai trò đầu tư cho giáo dục và đào tạo, yếu tố then chốt nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong tương lai; chú trọng vào việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thực tiễn về những tiến bộ trong lĩnh vực Kinh tế tại Việt Nam và thế giới. Qua đó, xây dựng một diễn đàn học thuật uy tín cho các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời tạo không gian kết nối các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực: Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
Đề xuất giải pháp cho nền kinh tế xanh và kinh tế số
Mục tiêu cốt lõi của hội thảo là thúc đẩy các nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, từ đó đóng góp các chính sách và giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận sôi nổi về nhiều chủ đề mang tính thời sự và cấp thiết đối với nền kinh tế hiện nay:
Chuyển đổi số và Công nghệ: Công nghệ tài chính (Fintech), thương mại điện tử, công cụ số trong kinh doanh và marketing số.
Kinh tế xanh và Bền vững: Nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế năng lượng, môi trường và thị trường tín chỉ carbon. Đây là những nội dung trọng tâm nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.
Hội nhập và Chuỗi cung ứng: Thương mại quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới.
Đổi mới sáng tạo: Quản lý khởi nghiệp, đổi mới bền vững và có trách nhiệm trong hệ sinh thái kinh doanh.

Sự thành công của COEC 2025 không chỉ đóng góp về mặt học thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Trường Đại học Vinh trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng với những mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng trong kỷ nguyên mới.


