Hội thảo khoa học xác định danh xưng Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND huyện Tương Dương tổ chức Hội thảo khoa học “Danh xưng Tương Dương".

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS. TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Thạc sĩ Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa hoa và Công nghệ; Thạc sĩ Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương.

Cùng dự có các đồng chí: Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương; đại diện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Sử học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội…

anh
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Đình Tuân

Tại Hội thảo, nhiều báo cáo tham luận đã được trình bày, theo đó, tập trung vào 2 nội dung chính là danh xưng Tương Dương qua tài liệu lưu trữ và Tương Dương vùng đất và con người. Các tham luận đã phần nào làm rõ hơn thời điểm xuất hiện danh xưng Tương Dương. Qua đây, thấy được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong việc tìm thời điểm có danh xưng Tương Dương.

anh
Các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đình Tuân

Theo tài liệu Hội thảo khoa học, đất Tương Dương xưa gọi là Kiềm Châu, đời Trần gọi là Mật Châu. Sang thời thuộc Minh gọi là châu Trà Long (có sách viết là Trà Lung), sau lại đổi là châu Trà Thanh. Sang thời Lê gọi là phủ Trà Lân, có 4 huyện (thường gọi là tứ lân).

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Quang Thuận năm thứ 10 (1469) thì huyện Tương Dương là 1 trong 4 huyện thuộc phủ Trà Lân. Minh Mệnh năm thứ 2 (1821), triều đình nhà Nguyễn đổi phủ Trà Lân thành phủ Tương Dương. Phủ kiêm lý 4 huyện Tương Dương, Vĩnh Hòa, Hội Nguyên và Kỳ Sơn. Đến niên hiệu Minh Mệnh thứ 9 thì đặt chức tri huyện, nhưng sau đó lại bỏ huyện, trở lại cho phủ kiêm nhiếp.

anh
Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đất và người Tương Dương có vị trí cực kỳ quan trọng. Là nơi ghi lại công lao đóng góp của Lý Nhật Quang với con đường thượng đạo đi từ Đô Lương qua Anh Sơn lên thành Trà Long rồi lên Tương Dương và Kỳ Sơn. Là nơi có nhiều đóng góp cho nghĩa quân Lam Sơn dấy binh chống quân Minh gắn với những địa danh như thành Huồi Xá, bản Nga My, Xiềng Men, Mường Pồ…

anh
Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đình Tuân

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ, giúp huyện Tương Dương có được những căn cứ khoa học đáng tin cậy nhất để có căn cứ về thời điểm xuất hiện danh xưng Tương Dương. Việc xác định danh xưng Tương Dương đã trở thành nỗi niềm đau đáu của nhiều thế hệ lãnh đạo huyện, là khát vọng thiết tha của đồng bào các dân tộc trong toàn huyện.

May
Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đình Tuân

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra một số mốc về thời điểm ra đời danh xưng Tương Dương (1466, 1469, 1820...). Tuy nhiên, chủ trì hội thảo và đại biểu cơ bản nhất trí lựa chọn năm 1469 là năm ra đời danh xưng Tương Dương với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện, trên cơ sở nguồn tư liệu xác đáng với độ tin cậy.

Việc xác định danh xưng Tương Dương sẽ góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay truyền thống tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương. Từ đó, sẽ cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Tương Dương càng giàu đẹp, văn minh.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.