Hội thảo kích cầu, thu hút du khách đến Cửa Lò sau dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Thời gian tới Cửa Lò sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn chỉ đạo, các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường gắn kết, thực hiện các giải pháp kích cầu và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút du khách.

Chiều 16/5, tại thị xã Cửa Lò, Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An tổ chức Hội thảo Kích cầu du lịch.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An tổ chức; đại diện Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND thị xã Cửa Lò; Chi hội Khách sạn Cửa Lò; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo nhằm mục đích thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2020 do UBND tỉnh ban hành; chủ trương tăng cường công tác truyền thông kích cầu du lịch của Sở Du lịch. Trên cơ sở đó, hình thành các sản phẩm mới, chuẩn bị cho Hội nghị kích cầu du lịch sau dịch Covid-19 và chương trình tour Về nguồn năm 2020.

Trước khi diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã lên xuồng cao tốc ra khảo sát đảo Song Ngư, tìm hiểu phong cảnh; lịch sử chùa Song Ngư và giếng ngọc cùng các dịch vụ liên quan.

Đại biểu khảo sát đảo Song Ngư. Ảnh: Công Kiên
Đại biểu khảo sát đảo Song Ngư. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị lữ hành đã có sự đánh giá về chuyến khảo sát các điểm du lịch tại một số huyện trên tuyến Quốc lộ 48. Các đại biểu có chung ý kiến là các điểm khảo sát này có phong cảnh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo ngành Du lịch và Cửa Lò cần thực hiện kết nối với các địa phương để hình thành, xây dựng tour mới và sản phẩm du lịch mới. Để đạt hiệu quả cao, cần sớm thực hiện chính sách kích cầu, nhất là các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ thực hiện giảm giá để thu hút ngày càng đông du khách đến với Cửa Lò và Nghệ An.

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát biểu ý kiến về xây dựng sản phẩm mới để kích cầu du lịch. Ảnh: Công Kiên
Đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát biểu ý kiến về xây dựng sản phẩm mới để kích cầu du lịch. Ảnh: Công Kiên

Trên thực tế, các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ đã chủ động thực hiện giảm giá nhưng chưa có sự thống nhất, gây ra sự khó khăn, lúng túng trong quản lý và điều hành. Do vậy, Chi hội Khách sạn Cửa Lò cần xây dựng kế hoạch kích cầu cụ thể, chi tiết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị kinh doanh du lịch cần tăng cường hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau để tăng cường hiệu quả kích cầu, thu hút nguồn khách nội địa và nội tỉnh. Bên cạnh giảm giá thành cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, các điểm đến và các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đối với thị xã Cửa Lò, cần phát triển thêm các loại hình dịch vụ, tạo thêm nhiều sản phẩm mới, xây dựng đảo Song Ngư và Lan Châu thành điểm nhấn để du khách có thêm điều kiện trải nghiệm, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu, mua sắm sau dịch Covid-19. Đặc biệt, từng bước xây dựng Cửa Lò thành điểm đến lý tưởng không chỉ trong mùa hè mà cả mùa thu, mùa đông.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đại diện UBND thị xã Cửa Lò cho biết thời gian tới sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn để thu hút du khách. Tập trung chỉ đạo các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường gắn kết, thực hiện các giải pháp kích cầu và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.