Hội thảo về vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai Đề tài cấp bộ “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An”.

Sáng 30/6, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS Trần Thị Minh Thi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới; Thạc sĩ Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS Trần Thị Minh Thi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới; Thạc sĩ Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội thảo này nhiều vấn đề về dân số và phát triển kinh tế ở Nghệ An đã được các đại biểu tham dự chia sẻ. Trong đó, đề cập đến nhiều vấn đề như tác động của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; vấn đề về cơ cấu và chất lượng dân số; tác động của dịch Covid-19 đến vấn đề phát triển lao động - việc làm ở Nghệ An hiện nay.

Cũng tại hội thảo, một số tham luận khác đề cập đến vấn đề mối quan hệ của dân số và phát triển, định hướng phát triển dân số của Nghệ An trong mối quan hệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh; những vấn đề chính sách và quản lý dân số…

Hội thảo đã phân tích các đặc điểm quy mô dân số Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thảo đã phân tích các đặc điểm quy mô dân số Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Qua các tham luận và ý kiến góp ý, các đại biểu cũng đưa ra các khuyến nghị về công tác dân số ở Nghệ An như cần đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là vùng nông thôn, nâng cao chất lượng dân số từ sớm, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, phát triển đào tạo nghề, thích ứng với già hóa dân số. Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, thúc đẩy di cư nông thôn - thành thị, chuyển dịch mạnh mẽ lao động theo hướng hiện đại.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế lồng ghép các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, từng lĩnh vực, đảm bảo nguyên tắc con người là trung tâm của phát triển.

Hội thảo cũng nghiên cứu nhằm phân tích một số đặc điểm về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự chuyển dịch của dân số tỉnh Nghệ An từ năm 2009 đến nay.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo là những nhà nghiên cứu, khoa học trên toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo là những nhà nghiên cứu, khoa học trên toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, phân tích các vấn đề dân số trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững đến năm 2030. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm xã hội của tỉnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.