Hội thi bò béo, bò đẹp ở “xứ nhút“

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Hội thi bò béo, bò đẹp lần đầu tiên được tổ chức tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương.
Thanh Dương  là xã có truyền thống chăn nuôi bò lai hàng hóa ở huyện Thanh Chương. Hiện tổng đàn trâu bò trong xã gần 2000 con, trong đó tỷ lệ bò lại gần 80% đã và đang đem lại thu nhập cao, mở ra hướng giảm nghèo bền vững cho nhiều hộ nông dân. Hội thi bò béo - bò đẹp đã thu hút 28 gia đình chăn nuôi bò tốt trong xã đưa bò về dự thi. Tại hội thi có 40 con bò, gồm 16 con bò đực, 12 con bò cái cùng bê con.
Thanh Dương là xã có truyền thống chăn nuôi bò lai hàng hóa ở huyện Thanh Chương. Hiện tổng đàn trâu bò trong xã gần 2.000 con, trong đó tỷ lệ bò lai gần 80%, đem lại thu nhập cao, mở ra hướng giảm nghèo bền vững cho nhiều hộ nông dân. Hội thi bò béo, bò đẹp đã thu hút 28 gia đình chăn nuôi bò tốt trong xã đưa bò về dự thi. Tại hội thi có 40 con bò, gồm 16 con bò đực, 12 con bò cái cùng bê con. Ảnh: Huy Thư
Mỗi “thí sinh” bò được dán số “báo danh” lên trán để ban giám khảo chấm điểm. Ảnh: Huy Thư
Mỗi con bò được dán số “báo danh” lên trán để ban giám khảo theo dõi, chấm điểm. Ảnh: Huy Thư
Những con bò cái tham gia hội thi là những còn bò béo, đẹp sinh con tốt. Yêu cầu bắt buộc thi bò cái là phải có bê con. Ảnh: Huy Thư
Những con bò cái tham gia hội thi là những con bò béo, đẹp, sinh sản tốt. Bò cái dự thi phải đáp ứng yêu cầu bắt buộc là có bê con đi kèm. Ảnh: Huy Thư
Những con bê theo bò mẹ “dự” hội thi. Ảnh: Huy Thư
Những con bê đẹp theo bò mẹ “dự”  thi. Ảnh: Huy Thư
Những con bò đực tham gia hội thi là những con bò béo đẹp, chân to, đuôi dài, u lớn. Tất cả  bò dự thi đều đã được cân, đo, có số liệu về chiều dài, vòng ngực, trọng lượng, thời gian nuôi và giá tiền cụ thể.
Những con bò đực tham gia hội thi là những con bò béo đẹp, chân to, đuôi dài, u lớn. Tất cả bò dự thi đều đã được cân, đo, có số liệu về chiều dài, vòng ngực, trọng lượng, thời gian nuôi và giá tiền ước lượng. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương nô nức, tò mò xem hội thi bò. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương rủ nhau đi xem hội thi bò. Ảnh: Huy Thư
Một số con bò đực được chủ nhân trang trí, cài hoa cắm sừng khi đi thi. Ảnh: Huy Thư
Một số con bò đực được chủ nhân trang trí, cài hoa cắm sừng khi đi thi. Ảnh: Huy Thư
Hội thi bò béo - bò đẹp tổ chức lần đầu ở địa phương, nhưng khá bài bản. Hội thi có 2 phần: thi tìm hiểu kiến thức chăn nuôi dành cho các chủ nuôi bò và thi chấm điểm trực tiếp về bò (bò cái đẹp, bê đẹp, bò đực u đẹp). Trong ảnh: Những chủ nuôi bò háo hức chờ đến lượt mình thể hiện kiến thức chăn nuôi bò.
Hội thi lần đầu tổ chức ở địa phương, nhưng khá bài bản. Hội thi có 2 phần: thi tìm hiểu kiến thức chăn nuôi dành cho các chủ nuôi bò và thi chấm điểm trực tiếp về bò (bò cái đẹp, bê đẹp, bò đực u đẹp). Trong ảnh, những chủ nuôi bò háo hức chờ đến lượt mình thể hiện kiến thức chăn nuôi bò. Ảnh: Huy Thư
Hội thi diễn ra dưới trời nắng to, lại có rất nhiều bò béo, bò đẹp, khiến ban giám khảo khá vất vả trong việc "cầm cân nảy mực". Ảnh: Huy Thư
Hội thi diễn ra dưới trời nắng to, lại có rất nhiều bò béo, bò đẹp, khiến ban giám khảo khá vất vả trong việc  "cầm cân nảy mực". Ảnh: Huy Thư
Sau các vòng thi, ban tổ chức đã chọn ra được những chủ hộ có kiến thức nuôi bò tốt nhất, những con bò đẹp nhất và trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và nhiều giải khuyến khích cho các hộ dân.  Trong ảnh Ông Lê Đình Thanh – Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao giải Nhất cho các hộ dân
Sau các vòng thi, ban tổ chức đã chọn ra được những chủ hộ có kiến thức chăn nuôi bò tốt nhất, những con bò đẹp nhất và trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và nhiều giải khuyến khích cho các hộ dân. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao giải Nhất cho các hộ dân đạt giải. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui giành được giải Nhất (bò đực) của bà  Nguyễn Thị Năm ở xóm 12 xã Thanh Dương. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui giành được giải Nhất (bò đực) của bà Nguyễn Thị Năm ở xóm 12, xã Thanh Dương. Ảnh: Huy Thư
Hội thi bò béo - bò đẹp nhằm tạo sân chơi, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, khuyến khích thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò hàng hóa, cung cấp kiến thức mới về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh… cho các hộ dân. Đây là Hội thi bò béo - bò đẹp đầu tiên được tổ chức tại Thanh Chương.
Hội thi bò béo - bò đẹp nhằm tạo sân chơi, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, khuyến khích thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò hàng hóa, cung cấp kiến thức mới về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh… cho các hộ dân. Hội thi là hoạt động nhằm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.