Hội thi quy tắc ứng xử, dân chủ và 12 điều y đức

(Baonghean.vn) - Ngày 23/11, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An diễn ra hội thi tuyên truyền về quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ và 12 điều y đức cụm số 1. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hồng, PGĐ Sở Y tế Nghệ An tham dự.
Tham gia hội thi lần này có 13 đội đến từ các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế của 7 huyện, thị gồm: Thái Hòa; Nghĩa Đàn; Quỳ Hợp; Quỳ Châu; Quế Phong; Quỳnh Lưu; Yên Thành. Mỗi đội phải trải qua ba phần thi: màn chào hỏi, phần thi kiến thức và thi tiểu phẩm. Nhìn chung các phần thi đều thể hiện sự dày công tìm hiểu, sự chuẩn bị khá công phu từ nội dung đến hình thức. Các đội mang đến hội thi nhiều tiết mục dân ca, hò vè, thơ, kịch…
Đặc biệt với 26 tiết mục thuộc 2 phần thi chào hỏi và tiểu phẩm gây ấn tượng sâu sắc, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên bệnh viện cũng như người nhà và bệnh nhân theo dõi. Phần thi lí thuyết hầu hết các thí sinh đều trả lời xuất sắc về Quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ cơ sở và 12 điều y đức… Nội dung các phần thi tập trung vào những vấn đề; sự việc mà dư luận xã hội đang quan tâm đối với ngành y, như: biểu dương cán bộ y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử; phê phán những biểu hiện tiêu cực, biểu hiện chưa đúng trong giao tiếp với người bệnh; những biểu hiện tiêu cực còn xẩy ra trong các cơ sở khám chữa bệnh và trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.
Tiểu phẩm tình huống của đội BV ĐK Khu vực Tây Bắc Nghệ An
Tiểu phẩm tình huống của đội BV ĐK Khu vực Tây Bắc Nghệ An
Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của mình trong việc xây dựng bệnh viện với phương châm “Đến tiếp đón niềm nở; Ở chăm sóc tận tình; Đi dặn dò chu đáo”. Để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu, Thầy thuốc như mẹ hiền”. Đồng thời qua đây cũng tạo nên phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ và 12 điều Y đức trong ngành Y tế.
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng thu hút  đông đảo khán giả theo dõi
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng Hội thi thu hút đông đảo khán giả theo dõi
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An; đồng giải nhì thuộc về 2 đội đến từ bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp và Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa.
Thu Hằng
(Đài Thái Hòa)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.