Hôm nay, gần 3.000 thí sinh Nghệ An 'chạy đua' vào các trường chuyên

(Baonghean.vn) - Sáng nay, gần 3.000 thí sinh đã thi môn đầu tiên - môn chuyên vào các Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An áp dụng chung đề thi cho 2 trường chuyên trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Thành CườngThí sinh làm thủ tục vào phòng thi.  Ảnh: Thành Cường

Buổi sáng các thí sinh sẽ thi các môn chuyên gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga.

Đây cũng là năm đầu tiên Sở tổ chức thi môn Tiếng Anh vào lớp chuyên Tiếng Nga và điều chỉnh thời gian làm bài thi tất cả các môn chuyên là 150 phút (thay vì 120 phút như trước đây đối với lớp chuyên Hóa học và chuyên Ngoại ngữ).

Trong buổi thi đầu tiên, tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu các thí sinh bước vào phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Thí sinh Nguyễn Thùy Linh - Trường THCS Lê Lợi thi vào lớp chuyên Pháp cho biết: Phòng thi của chúng em chỉ có duy nhất 1 thí sinh đến từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, còn lại đều là học sinh của Trường THCS Lê Lợi. Đây cũng là hệ chuyên có tỷ lệ đăng ký khá thấp nên chúng em không quá lo lắng.

Hướng dẫn thí sinh điền các thông tin vào giấy thi. Ảnh: Thành Cường
Hướng dẫn thí sinh điền các thông tin vào giấy thi. Ảnh: Thành Cường

Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2019 có 1.254 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường. Trong đó, lớp chuyên Anh là lớp có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất với 224 hồ sơ. Kế đó, lớp chuyên Hóa có số lượng hồ sơ đăng ký đông thứ 2 với 181 hồ sơ, tiếp đến là lớp chuyên Văn là 166 hồ sơ, chuyên Lý là 156 hồ sơ, chuyên Toán là 153 hồ sơ và chuyên Sinh là 129 hồ sơ.

Ở các lớp chuyên còn lại, chuyên Nga có 54 hồ sơ; các lớp chuyên Pháp, chuyên Sử, chuyên Địa số lượng hồ sơ đăng ký từ 28 - 47 hồ sơ.

Tại trường THPT Chuyên Đại học Vinh, năm nay trường có gần 1.500 hồ sơ đăng ký và tập trung nhiều nhất vẫn là lớp chuyên Anh với 515 hồ sơ. Các lớp còn lại, chuyên Hóa có 216 hồ sơ, chuyên Lý là 183 hồ sơ, chuyên Sinh 104 hồ sơ, chuyên Tin nguyện vọng 1 có 112 hồ sơ, nguyện vọng 2 có 155 hồ sơ, chuyên Toán có 206 hồ sơ và chuyên Văn là 198 hồ sơ.

Phổ biến Quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Thành Cường
Phổ biến Quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Thành Cường

Năm nay, các hội đồng thi không tổ chức lễ khai mạc. Sau khi tập trung vào phòng thi, các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi và nhắc nhở những điều thí sinh cần lưu ý khi làm bài thi, tránh xảy ra những điều sai sót ảnh hưởng đến kết quả.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.