Hôm nay, phán quyết ​cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Tòa án Tối cao Thái Lan chiều nay sẽ đưa ra phán quyết về việc liệu cựu thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra có tội "sao nhãng bổn phận" hay không.

​Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ nghe phán quyết hôm nay
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chào đón những người ủng hộ sau khi rời tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7.  Ảnh: AFP

Nếu tòa tuyên có tội, như AFP đưa tin, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan Yingluck có thể đối mặt với 10 năm tù giam và lệnh cấm tham gia chính trị.

Kết quả này sẽ giáng một đòn nặng nề cho triều đại chính trị của nhà Shinawatra trong trò chơi chính trị nguy hiểm của Thái Lan kéo dài hơn thập kỷ qua với 2 cuộc đảo chính, những cuộc biểu tình chết người, một loạt các vụ kiện pháp lý và nhiều tài sản bị tích thu.

Năm 2014 bà Yingluck đã mở ra chương trình trợ giá gạo, đổ tiền hỗ trợ vào khu vực nông thông vốn ủng hộ sự nghiệp chính trị của gia đình Shinawatra. Tuy nhiên bà Yingluck bị khép tội sau khi làm thất thoát hàng tỉ USD.

AFP cho biết cảnh sát đã tập trung quanh tòa án tối cao ở phía bắc Bnagkok vào cuối ngày 24-8 để dựng các rào chắn an ninh và gắn máy quay an ninh khi dự đoán số người ủng hộ bà Yingluck có thể tập trung đông nhất kể từ cuộc đảo chính.

Trong một bài đăng trên Facebook cùng ngày, bà Yingluck đã yêu cầu những người ủng hộ bà ở nhà để tránh những sự cố xảy ra bởi những người "có ý định xấu xa chống lại đất nước và chúng ta".

Bà Yingluck đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc, nói rằng bà vô tội và là nạn nhân của "một trò chơi chính trị tinh vi".

Một chuyên gia chính trị về Thái Lan tại ĐH Naresuan, ông Paul Chambers nhận định một bản án tuyên bố bà Yingluck có tội có thể làm hồi sinh sức sống lại cho phe Áo đỏ - những người ủng hộ gia đình Shinawatra trên khắp Thái Lan.

"Một phán quyết như vậy sẽ khiến những người ủng hộ nhà Shinawatra xích lại gần nhau hơn để chống chính quyền quân sự" - ông Chambers nhận định.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.