Hơn 1 tỷ đồng của Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An đồng hành với người nghèo đón Tết

(Baonghean.vn) -Trong tháng 1/2022 (tháng Chạp ÂL 2021), Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An kết nối với các đơn vị, chính quyền, MTTQ các huyện trao quà Tết, ủng hộ “Tết Vì người nghèo” các địa phương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An luôn xác định mục tiêu hành động là "sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hài hòa lợi ích, đồng hành cùng cộng đồng chăm lo công tác an sinh xã hội". Trên cơ sở đó, hàng năm, Công ty trích quỹ phúc lợi tổ chức nhiều hoạt động tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đứng chân vượt qua khó khăn và giúp đỡ nhiều xóm, xã xây dựng nông thôn mới.

Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty CP Xi măng Sông Lam trích quỹ phúc lợi với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ “Tết Vì người nghèo” các địa phương và tặng quà người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điển hình, Công ty ủng hộ “Tết Vì người nghèo” ở các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, mỗi huyện 300 triệu đồng; Đơn vị ủng hộ người nghèo các huyện Yên Thành, Tân Kỳ đón Tết, mỗi địa phương 150 triệu đồng; Thực hiện chương trình thiện nguyện tặng “Áo ấm mùa Đông” cho học sinh nghèo ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương…

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam trao ủng hộ
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam (thứ 3 bên trái) trao ủng hộ "Tết Vì người nghèo" huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà cho hộ nghèo tại xã Trù Sơn- Đô Lương. Ảnh Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà cho hộ nghèo tại xã Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hào Nguyễn
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam trao ủng hộ
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam trao ủng hộ "Tết Vì người nghèo" huyện Yên Thành. Ảnh: Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà tết đến hộ nghèo xã Bài Sơn- Đô Lương. Ảnh Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà Tết đến hộ nghèo xã Đại Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà tết đến hộ nghèo xã Hồng Sơn- Đô Lương. Ảnh Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà Tết đến hộ nghèo xã Hồng Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà tết đến hộ nghèo xã Nghi Thiết - Nghi Lộc. Ảnh Hào Nguyễn
Công ty CP Xi măng Sông Lam tặng quà Tết đến hộ nghèo xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Hào Nguyễn
Đầu tháng 1/2022, Công ty CP Xi măng Sông Lam trực tiếp trao 1.000 áo ấm, 1.000 mũ len cùng sữa bánh, kẹo đến học sinh nghèo một số xã ở các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Đầu tháng 1/2022, Công ty CP Xi măng Sông Lam trực tiếp trao 1.000 áo ấm, 1.000 mũ len cùng sữa bánh, kẹo đến học sinh nghèo một số xã ở các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Ảnh: Nguyên Sơn
Chương trình "Áo ấm mùa Đông" cùng các phần quà của Công ty CP Xi măng Sông Lam đầu năm 2022 trị giá hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Sơn
Chương trình "Áo ấm mùa Đông" cùng các phần quà của Công ty CP Xi măng Sông Lam đầu năm 2022 trị giá hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam cho rằng:"Quan điểm xuyên suốt của Công ty là hài hòa lợi ích, tích cực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Trong những năm tới, đơn vị tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người dân các địa phương, lan tỏa tình yêu thương, đùm bọc trong cộng đồng".

Từ khi đi vào hoạt động (năm 2016) đến nay, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã trích trên 27 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương ở các huyện Nghi Lộc, Đô Lương xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình dân sinh. Công ty còn ủng hộ 3 tỷ đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An quản lý, góp phần cùng các địa phương triển khai phòng, chống dịch bệnh, ổn định xã hội để phát triển kinh tế. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.