Hơn 100 thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022

(Baonghean.vn) - Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid - 19 có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 sẽ chính thức bắt đầu được tổ chức vào ngày mai 4/3 và sẽ kéo dài trong 2 ngày. Hội đồng thi của tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với sự tham gia của 102 thí sinh ở 11 môn thi. Tất cả các thí sinh đều là học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học này được Bộ GD&ĐT tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm. Bên cạnh đó, hình thức thi cũng có một số thay đổi như không tổ chức thi thực hành ở các môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: nhà trường
Đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức test sàng lọc Covid - 19 cho tất cả 102 thí sinh và 26 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị. Bên cạnh đó, trong quá trình các thí sinh dự thi, theo quy định tỉnh cũng đã tăng cường các cán bộ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến để hỗ trợ cho hội đồng thi.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng đã chuẩn bị các phòng thi dự phòng và xây dựng các phương án trong trường hợp có thí sinh thuộc diện F0 và F1. Đến sáng nay, sau khi test Covid - 19, tất cả các thí sinh dự thi đều đảm bảo sức khỏe để tham dự kỳ thi.

Công tác chuẩn bị tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã hoàn thành. Ảnh: MH
Công tác chuẩn bị tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một kỳ thi đặc biệt quan trọng. Qua đó, không chỉ để công nhận danh hiệu học sinh giỏi quốc gia mà còn là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic Khu vực và Quốc tế. Đây cũng là kỳ thi mà đội tuyển học sinh Nghệ An tạo được dấu ấn khi liên tục trong nhiều năm luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về tỷ lệ đạt học sinh giỏi quốc gia.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.