Hơn 1.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 27/1, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, gần 1.000 học sinh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tham dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo học sinh tham dự buổi tư vấn. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo học sinh tham dự buổi tư vấn. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng tổ chức. Đây là chương trình thứ ba trong chuỗi 17 chương trình và ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp được báo Tuổi trẻ tổ chức trên cả nước.

Chương trình có 20 chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đại diện các trường cao đẳng, đại học tham gia tư vấn cho các em học sinh các nội dung liên quan đến Kỳ thi THPT Quốc gia về xét tuyển Đại học, cao đẳng năm 2018.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học tư vấn trực tiếp cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học tư vấn trực tiếp cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 đặt câu hỏi liên quan đến Kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 đặt câu hỏi liên quan đến Kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia tư vấn tâm lý – hướng nghiệp đến từ Học viện Thanh thiếu niên nhằm giải đáp những thắc mắc của học sinh về lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá cao hiệu quả của chương trình sau nhiều năm triển khai tại Nghệ An.

Học sinh lớp 12 tư vấn trực tiếp tại các trường đại học. Ảnh: Mỹ Hà.
Học sinh lớp 12 tư vấn trực tiếp tại các trường đại học. Ảnh: Mỹ Hà.

Đồng chí cũng mong muốn, thông qua chương trình tư vấn trực tiếp này học sinh THPT trên địa bàn tỉnh sẽ có những lựa chọn chính xác để định hướng nghề nghiệp sao cho phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện của gia đình.

Chương trình tư vấn có 3 phần là Tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu và tư vấn trực tiếp. Tại buổi tư vấn, rất nhiều thắc mắc của học sinh, giáo viên được đưa ra xung quanh kỳ tuyển sinh như đăng ký nguyện vọng như thế nào, dạng câu hỏi thi, chính sách hỗ trợ học nghề…

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 không có nhiều thay đổi so với năm học trước. Tuy nhiên phạm vi đề thi sẽ được mở rộng ở cả lớp 10 và 11 nhưng không nhiều và cơ bản kiến thức vẫn là của chương trình lớp 12.

Ban tư vấn cũng khuyên các thí sinh khi đăng ký nguyện vọng không nên đăng ký nhiều và cần phải căn cứ vào điểm thi và năng lực của bản thân để khả năng trúng tuyển cao.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.