Hơn 1.000 người tham gia ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 đã diễn ra sôi nổi với hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham dự.
Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 và phát động cuộc thi “Ý tưởng đề xuất đảm bảo An toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần thứ 1 năm 2019.
Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 và phát động cuộc thi “Ý tưởng đề xuất đảm bảo an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần thứ I năm 2019. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tham dự chương trình, có đồng chí  Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh...

Về phía Tỉnh đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng  hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đoàn viên, thanh niên đi đầu trong đảm bảo an toàn giao thông
Nhằm nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019 đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi các đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, có thái độ ứng xử chuẩn mực, văn minh lịch sự khi tham gia giao thông để cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, cần có trách nhiệm ứng cứu người bị nạn khi gặp các tình huống tai nạn giao thông trên đường...

Ký cam kết
Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiến hành ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí "Năm An toàn giao thông 2019 và những năm tiếp theo". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông trong lực lượng thanh niên

Phát biểu của đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tình trạng vi phạm Luật Giao thông hiện nay ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng diễn biến phức tạp và khó kiểm soát.

Thống kê cho thấy lái xe gây tai nạn giao thông từ 16 - 26 tuổi chiếm hơn 40%. Đây là đối tượng rất dễ bị kích động, ý thức tham gia giao thông còn hạn chế dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để đẩy lùi vấn nạn trên, các tổ chức đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh việc phối hợp với các lực lượng xã hội để đưa cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong toàn tỉnh. 

Đặc biệt, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực truyền tải những suy nghĩ, nhận thức và hành động của mình sang những người xung quanh.

ảnh
 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 20 mũ bảo hiểu đạt chuẩn cho các đoàn viên, thanh niên tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự tham gia của 71 em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Vinh; diễu hành tuyên truyền luật an toàn giao thông; nhảy Flashmob tập thể với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên, thanh niên…
cuộc thi vẽ tranh
71 em học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Vinh tham gia cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày hội, Ban Tổ chức chính thức phát động cuộc thi “Ý tưởng đề xuất đảm bảo An toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần thứ I năm 2019. Cuộc thi diễn ra từ tháng 9 và tổng kết trao giải dự kiến vào tháng 11 năm 2019. 

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.