Hơn 1.300 tấn rác sau bão ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn cây xanh ở thành phố Vinh bị đổ, gãy cành sau bão số 2. Khắp các tuyến đường “rác cây xanh” rải hai bên đường. Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An có trên 1.300 tấn rác từ cành, lá cây bị bão đốn hạ cần phải dọn dẹp, đó là chưa kể lượng rác thải từ các hộ dân tại các điểm tập kết.

 » Đường phố thành Vinh 'tan hoang' sau bão
 

Nhiều tuyến đường,
Nhiều tuyến đường, "rác cây xanh" chất đầy hai bên đường. Ảnh: Nguyên Nguyên

Ông Hoàng Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An cho biết: Hai ngày nay, cán bộ, công nhân công ty gồng mình, tăng ca, nỗ lực làm cả ngày và đêm nhưng lượng rác vẫn chưa thể dọn hết.

Bình thường, mỗi ngày trên địa bàn thành phố Vinh có trên 300 tấn rác sinh hoạt. Con bão số 2 đã để lại trên 1.300 tấn rác. Mặc dù công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh tăng ca nhưng số lượng xe cao nhất mỗi ngày chỉ huy động được trên 60 lượt xe/ngày.

Công ty cũng không thể thuê thêm phương tiện để chở rác, bởi các loại xe không phù hợp tính chuyên dụng khi tập kết rác.

Đến chiều tối ngày 18/7 (2 ngày sau bão đi qua), rác thải vẫn ngập hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đến chiều tối ngày 18/7 (2 ngày sau bão đi qua), rác thải vẫn ngập hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cũng theo ông Khanh, có nhiều tuyến đường đã được dọn sạch từ ngày hôm trước, nhưng ngày hôm sau, nhiều cành cây xanh lại được người dân dọn dẹp từ vườn nhà tập kết hai bên đường. Với số lượng rác gấp nhiều lần bình thường sau bão nên trong vài ngày tới Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh mới dọn hết được.

 » Giải tỏa cây đổ chắn ngang QL 1A, QL46 đoạn qua Nghệ An
 

Nguyên Nguyên

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.