Hơn 13.000 binh sĩ Nga duyệt binh kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít

Lễ Duyệt binh Chiến thắng 2019 diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay các loại.
 
Putin gặp các chỉ huy khối duyệt binh sau buổi lễ
Lễ duyệt binh kết thúc
Các thành viên lực lượng tiêu binh và quân nhạc trong lễ duyệt binh.
Các thành viên lực lượng tiêu binh và quân nhạc trong lễ duyệt binh.
Đoàn quân nhạc hát vang bài
Đoàn quân nhạc hát vang bài "Tổ quốc thân yêu" và "Tạm biệt em gái Slavyansk" trong khi rời khỏi Quảng trường Đỏ, kết thúc lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2019.
 Lính tiêu binh Nga biểu diễn múa súng
Hủy màn duyệt đội hình không quân
Tiêm kích Nga trong buổi tổng duyệt hôm 7/5. Ảnh: BQP Nga.
Tiêm kích Nga trong buổi tổng duyệt hôm 7/5. Ảnh: BQP Nga.
 

Điều kiện thời tiết xấu, trời nhiều mây mù khiến quân đội Nga quyết định hủy phần duyệt đội hình trên không để bảo đảm an toàn.

Lực lượng tên lửa đạn đạo
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars.
 Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga
 
 Lực lượng phòng không Nga tiến qua lễ đài
Xe chiến đấu thuộc tổ hợp Tor-M2U (trước) và Buk-M2. Ảnh: Rossiya 24.
Xe chiến đấu thuộc tổ hợp Tor-M2U (trước) và Buk-M2. Ảnh: Rossiya 24.
 
Pháo tự hành 2S19M
Pháo tự hành 2S19M "Msta-SM", một trong những hệ thống pháo hiện đại nhất của lục quân Nga, di chuyển trên Quảng trường Đỏ.
 Lực lượng xe thiết giáp hiện đại của Nga
10 xe tăng chủ lực T-72B3 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Rossiya 24.
10 xe tăng chủ lực T-72B3 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Rossiya 24.

Xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT tiến qua lễ đài. Ảnh: Rossiya 24.
Xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT tiến qua lễ đài. Ảnh: Rossiya 24.
 Khối xe cơ giới bắt đầu tiến qua lễ đài
Dẫn đầu đội hình cơ giới là một chiếc xe tăng T-34-85, vũ khí được người Nga tôn thờ như một biểu tượng cho tinh thần yêu nước trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Dẫn đầu đội hình cơ giới là một chiếc xe tăng T-34-85, vũ khí được người Nga tôn thờ như một biểu tượng cho tinh thần yêu nước trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
 
Xe tăng hạng nhẹ T-34-85 dẫn đầu khối xe cơ giới. Ảnh: BQP Nga.
Xe tăng hạng nhẹ T-34-85 dẫn đầu khối xe cơ giới. Ảnh: BQP Nga.
 
Sau khi khối đội ngũ cuối cùng rời khỏi Quảng trường Đỏ, khối khí tài bắt đầu tham gia duyệt binh.
Sau khi khối đội ngũ cuối cùng rời khỏi Quảng trường Đỏ, khối khí tài bắt đầu tham gia duyệt binh.
 
Các khối duyệt binh lần lượt tiến qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ.
Các khối duyệt binh lần lượt tiến qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ.
 Lực lượng đổ bộ đường không đi qua lễ đài
Một số đơn vị đổ bộ đường không đi qua lễ đài trong trang phục chiến đấu Ratnik và súng trường AK-12. Đây là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga, được trang bị nhiều khí tài hiện đại.
Một số đơn vị đổ bộ đường không đi qua lễ đài trong trang phục chiến đấu Ratnik và súng trường AK-12. Đây là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga, được trang bị nhiều khí tài hiện đại.
 Khối nữ học viên và sĩ quan tiến qua lễ đài
Nụ cười thường trực trên môi các nữ sĩ quan tham gia duyệt binh.
Nụ cười thường trực trên môi các nữ sĩ quan tham gia duyệt binh.
 Đội thiếu sinh quân yêu nước toàn Nga (Yunarmy) tiến vào lễ đài.
Đây là lần thứ ba đội hình Yunarmy góp mặt trong lễ Duyệt binh Chiến thắng. Yunarmy là phong trào xuất hiện từ thời Liên Xô, mới được Tổng thống Putin ra quyết định khôi phục vào năm 2015. Bộ trưởng Shoigu khi đó tuyên bố Yunarmy không phải một lực lượng vũ trang chính quy.
Đây là lần thứ ba đội hình Yunarmy góp mặt trong lễ Duyệt binh Chiến thắng. Yunarmy là phong trào xuất hiện từ thời Liên Xô, mới được Tổng thống Putin ra quyết định khôi phục vào năm 2015. Bộ trưởng Shoigu khi đó tuyên bố Yunarmy không phải một lực lượng vũ trang chính quy.
Tổng thống Putin (giữa) đứng cạnh các cựu chiến binh chứng kiến lễ duyệt binh. Năm nay không có nguyên thủ nước ngoài nào tham gia lễ Duyệt binh Chiến thắng.
Tổng thống Putin (giữa) đứng cạnh các cựu chiến binh chứng kiến lễ duyệt binh. Năm nay không có nguyên thủ nước ngoài nào tham gia lễ Duyệt binh Chiến thắng.
 Các khối học viên quân sự và sĩ quan tiến qua lễ đài
Các khối duyệt binh bắt đầu tiến vào lễ đài
Tướng Salyukov dẫn đầu đoàn duyệt binh. Ảnh: BQP Nga.
Tướng Salyukov dẫn đầu đoàn duyệt binh. Ảnh: BQP Nga.
Đi đầu đội hình duyệt binh là xe của tướng Salyukov, tiếp sau đó là khối học viên Học viện quân nhạc Moskva và đội quân kỳ.
Một phút mặc niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh
Các nữ sĩ quan Nga tại cuộc duyệt binh. Ảnh: Rossiya 24.
Các nữ sĩ quan Nga tại cuộc duyệt binh. Ảnh: Rossiya 24.
Tổng thống Nga, các quan khách và lực lượng vũ trang dành một phút mặc niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống phát xít, kèm theo tiếng gõ nhịp tưởng nhớ các nạn nhân trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Trong thời kỳ thành phố Leningrad, nay là Saint Petersburg, bị bao vây, tiếng gõ nhịp được sử dụng khi đài phát thanh không bật nhạc, nhằm cho người dân thấy tinh thần chiến đấu chống quân Đức không bị khuất phục.

Tổng thống Putin phát biểu

Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh, ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu mà người dân Liên Xô đã đổ xuống để chống lại chủ nghĩa phát xít.

Ông tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tiếng búa gỗ vang lên, tượng trưng cho thời gian tưởng niệm.

Các cựu chiến binh có mặt trên lễ đài. Ảnh: Rossiya 24.
Các cựu chiến binh có mặt trên lễ đài. Ảnh: Rossiya 24.
Bộ trưởng Shoigu giơ tay chào và báo cáo Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Rossiya 24.
Bộ trưởng Shoigu giơ tay chào và báo cáo Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Rossiya 24.
Sau khi duyệt qua đội hình các lực lượng vũ trang Nga, Bộ trưởng Shoigu báo cáo kết quả với Tổng thống Putin. "Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh, các binh sĩ tại Moskva đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh. Tôi, Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Sergei Shoigu, là người giám sát".
Bộ trưởng Shoigu (phải) và tướng Salyukov duyệt đội hình. Ảnh: BQP Nga.
Bộ trưởng Shoigu (phải) và tướng Salyukov duyệt đội hình. Ảnh: BQP Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời chúc mừng các binh sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng trước phát xít Đức.

"Chào các đồng chí!", ông Shoigu nói khi đến trước từng khối duyệt binh. "Kính chào đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng", đoàn quân chào đáp từ.

"Chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!", ông Shoigu nói. "Ura", hàng nghìn binh sĩ Nga đồng thanh hô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga kiểm tra đoàn duyệt binh
Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov. Ảnh: BQP Nga.
Bộ trưởng Shoigu (phải) tiếp nhận báo cáo từ tướng Salyukov. Ảnh: BQP Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy cuộc duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.

Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh, đứng trên chiếc xe Aurus Senat do Nga tự phát triển. Đây là lần đầu tiên xe Aurus Senat được sử dụng trong lễ Duyệt binh Chiến thắng của Nga.

14h: Lễ duyệt binh bắt đầu
Đội rước cờ tiến qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: BQP Nga.
Đội rước cờ tiến qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: BQP Nga.

Đúng 10h giờ Moskva (14h giờ Hà Nội), chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ngân vang, báo hiệu lễ duyệt binh 74 năm ngày chiến thắng phát xít bắt đầu.

Mở đầu cho lễ duyệt binh là đội rước quốc kỳ Liên bang Nga, Lá cờ Chiến thắng tiến qua Quảng trường Đỏ trên nền nhạc "Cuộc chiến tranh Thần thánh". Đây là các binh sĩ thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazensky".

 

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.