Hơn 140 học sinh nghi ngộ độc vì ăn bún riêu

Sau bữa ăn xế bằng món bún riêu, 142 học sinh trường tiểu học tại quận 2 (TP HCM) bị sốt cao, tiêu chảy, nôn ói.

Ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng trường tiểu học An Phú (quận 2) - cho biết vẫn còn 4 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, 57 em tiếp tục nghỉ học ở nhà để gia đình theo dõi, sau bốn hôm xảy ra sự việc.

"Nhà trường cử người luân phiên đến thăm hỏi, cùng gia đình chăm sóc các cháu. Trước những bức xúc của phụ huynh, chúng tôi đã dán thông báo xin lỗi, xảy ra việc này thật bất ngờ, không ai mong muốn", bà Phượng nói.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.
Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Sáng 8/12, nhiều học sinh bị tiêu chảy, ói, sốt cao 38-40 độ. Số lượng học sinh bị các triệu chứng này mỗi lúc một tăng khiến nhà trường phải báo phụ huynh cùng giáo viên đưa các em đi bệnh viện. Đến chiều cùng ngày, có 142 học sinh bị các triệu chứng trên.

"Nhà trường gọi nhà bếp lên làm việc, đưa thức ăn của ngày hôm trước đi kiểm tra nhưng thức ăn buổi trưa đã hết, chỉ còn suất bún riêu buổi xế", bà Phượng kể.

Suất ăn được Công ty Gấc Đỏ (trụ sở tại quận 2) cung ứng cho trường suốt hai năm qua, các đầu bếp đã làm việc tại trường hơn 10 năm.

"Trường chưa từng bị sự cố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã có nhiều đoàn kiểm tra của thành phố xuống làm việc, hiện chưa tìm ra nguyên nhân. Khi nào có kết quả chính thức, trường sẽ công bố cho tất cả phụ huynh cùng nắm", bà Phượng cho biết thêm.

Một phụ huynh cho biết con được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. "Cháu giờ đã khoẻ, chơi được bình thường nhưng tôi vẫn rất lo khi cho con đi học lại. Nhiều phụ huynh khác cũng gọi điện chia sẻ với tôi thế", chị này nói.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện quận 2.
Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện quận 2.

Theo báo cáo của Đội Thanh tra Y tế liên quận, suất ăn trưa lúc 10h30 của trường An Phú gồm cơm trắng, chả trứng hấp, đậu que xào, canh hẹ đậu hũ thịt bằm, tráng miệng bằng táo; buổi xế lúc 13h30 gồm 720 suất bún riêu.

Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban An toàn thực phẩm TP HCM – cho biết đơn vị này đang kiểm tra nguyên nhân.

"Đầu tiên chúng tôi xác định các cháu sốt đồng loạt, không loại trừ có một ổ dịch bệnh gì đó nên khẩn cấp báo cho y tế thành phố điều tra. Vụ việc cũng có thể do nguyên nhân ngộ độc thực phẩm nên các mẫu thức ăn đã được xét nghiệm, phải chờ một thời gian mới có kết quả", bà Lan nói.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.