Hơn 145.000 đoàn viên công đoàn Nghệ An được giảm giá vé tàu

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những chương trình phúc lợi đoàn viên vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thông báo cho đối tượng là đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp...

Cụ thể, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Việt Nam và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, tất cả đoàn viên công đoàn khi mua vé cá nhân sẽ được giảm 5% giá vé cùng thời điểm.

Trong trường hợp đi tập thể, giá vé sẽ giảm 7% (nếu đi từ 10 - 39 người) và giảm 10% (nếu đi từ 40 người trở lên). Tất cả mức giảm trên sẽ được áp dụng cho tất cả các mác tàu khách Thống Nhất.

Tăng cường phổ biến về các chính sách để người lao động, công đoàn viên chức được hưởng các chương trình phúc lợi. Ảnh: MH
Tăng cường phổ biến về các chính sách để người lao động, công đoàn viên chức được hưởng các chương trình phúc lợi. Ảnh: MH

Để được giảm giá, khi mua vé, các đoàn viên phải xuất trình Thẻ đoàn viên công đoàn, giấy giới thiệu đoàn viên công đoàn. Khi mua vé tập thể, người mua phải xuất trình danh sách và có đóng dấu đỏ của công đoàn cơ sở xác nhận là đoàn viên công đoàn của đơn vị.

Về thời gian, chương trình áp dụng cho tất cả vé cá nhân cho các thời điểm trong năm. Nhưng, với vé tập thể, không áp dụng giá bán vào dịp Tết cổ truyền.

Tính đến nay, tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh hơn 300.000 người, trong đó ở các đơn vị có tổ chức công đoàn là 161.182 người, tổng số đoàn viên công đoàn là 145.314  người. Hiện nay, Công đoàn Nghệ An có 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm 21 LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã; 8 công đoàn ngành), 3.034  công đoàn cơ sở (trong đó khu vực ngoài nhà nước là 459 công đoàn cơ sở với 44.939 đoàn viên). Toàn tỉnh có hơn 17.000 doanh nghiệp đăng ký, tuy nhiên thực tế chỉ có hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.