Hơn 146.000 hộ nông dân Nghệ An đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng 10/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW VII, khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Sơ kết 2 năm rưỡi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành, chính quyền các địa phương dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội chợ trưng bày cam do nông dân Nghệ An sản xuất. Ảnh: Mỹ Hà
Hội chợ trưng bày cam do nông dân Nghệ An sản xuất. Ảnh: Mỹ Hà

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp hội phát động và tổ chức có hiệu quả. Trong giai đoạn 2008 - 2018, số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 146.147 hộ, tăng 83.734 hộ so với năm 2008.

Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trong 10 năm, số hộ có mức thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng tăng gấp 2 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ, tăng gấp 3 lần. 

Trên toàn tỉnh, cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng và đã hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản đã gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu. Đến năm 2018, đã xây dựng được gần 159.000 mô hình phát triển kinh tế.

Nhiều gia trại của nông dân phát huy hiệu quả. Ảnh tư liệu
Nhiều gia trại của nông dân phát huy hiệu quả. Ảnh tư liệu

Nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Điều này cũng đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Hàng năm, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,54% (năm 2008 là 28,8%). Phong trào nông thôn mới được phát triển rộng khắp với 181/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội nghị tổng kết có sự tham gia của đồng chí PCT UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và đại diện các ban, ngành liên quan và Hội nông dân của 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà.
Hội nghị tổng kết nhìn lại kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW VII, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Đinh Viết Hồng đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, đó là việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn chậm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa cao, thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản phẩm còn thấp.

Từ thực tế này, trong giai đoạn tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định cần phải phát triển hợp tác xã, xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các địa phương để bao tiêu sản phẩm.

Trong việc xây dựng nông thôn mới cần có bước đột phá, tăng cường sự liên kết giữa các xã nông thôn mới, chú trọng tập trung vào các tiêu chí sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự và môi trường. Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo bước đột phá cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nông nghiệp...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.