Hơn 20 phần tử thánh chiến cấp cao ở Syria bị tiêu diệt

Hãng AFP dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết người phát ngôn của nhánh Al-Qaeda tại Syria, Mặt trận Al-Nusra, tên Abu Firas al-Suri cùng con trai của y và 20 phần tử thánh chiến đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ngày 3/4 ở phía Đông Bắc Syria. 
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nêu rõ: "Abu Firas al-Suri, con trai của tên này và ít nhất 20 phiến quân thánh chiến Hồi giáo khác của nhóm Al-Nusra, Jund al-Aqsa và những phần tử thánh chiến đến từ Uzbekistan đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu ở tỉnh Idlib."

Hiện vẫn chưa rõ các cuộc không kích trên là do máy bay chiến đấu của quân đội Syria hay đồng minh Nga tiến hành.

Theo ông Abdel Rahman, các cuộc không kích diễn ra khi tên Suri đang họp với những phần tử thánh chiến hàng đầu khác ở Kafar Jales. Ngoài ra, 2 cứ điểm khác của Al-Nusra và Jund al-Aqsa cũng bị tấn công, khiến nhiều tên bị thương nặng.

Theo VIETNAM+

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.