Hơn 20 triệu ca mắc, Đông Âu hiện là khu vực ‘chết chóc’ nhất vì Covid-19

Trong số 5 quốc gia đứng đầu thế giới về tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở thời điểm hiện tại, có ba nước nằm ở Đông Âu, gồm Nga, Ukraine và Romania.
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tại phòng điều trị tích cực (ICU) ở một bệnh viện tại Bucharest, Romania. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tại phòng điều trị tích cực (ICU) ở một bệnh viện tại Bucharest, Romania. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca nhiễm Covid-19 tại Đông Âu tính đến ngày 24/10 đã vượt 20 triệu ca. Đây cũng là khu vực đang phải đối diện với đợt lây lan dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Điểm chung của Đông Âu là độ che phủ vaccine thấp. Các nước trong khu vực đều đứng cuối bảng xếp hạng của châu Âu về tỉ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19, khi chưa đến 50% dân số đã tiêm một mũi vaccine. Hungary là nước có tỉ lệ cao nhất, nhưng cũng chỉ có 62% dân số tiêm ít đủ hai liều vaccine. Trong khi đó tỉ lệ này ở Ukraine chỉ là 19%.

Số ca nhiễm mới tại Đông Âu tăng mạnh trong thời gian gần đây và hiện lên mức trung bình 83.700 ca/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Chỉ chiếm 4% dân số toàn cầu, nhưng Đông Âu hiện chiếm 20% số ca mắc mới trên toàn thế giới. Theo thống kê, trong năm nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới hiện nay, có đến ba nước tập trung ở khu vực này, gồm Nga, Ukraine và Romania.

Hơn 40% số ca nhiễm mới ở Đông Âu là từ Nga. Trung bình 5 phút Nga ghi nhận 120 người dương tính với SARS-CoV-2. Hệ thống y tế tại Nga đang đứng trước sức ép lớn. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Nga liên tục xác lập những kỉ lục mới trong 5 ngày qua. Hiện mới chỉ có 36% người dân Nga đã hoàn thành tiêm chủng.

Tại Romania, các bệnh viện cũng rơi vào tình trạng quá tải, các giường bệnh khẩn cấp luôn kín chỗ. Các nhà xác đang phải chạy hết công suất do số người tử vong vì Covid-19 tăng mạnh. Tính trung bình trong tháng này, cứ 5 phút lại có một người Romania thiệt mạng vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Ukraine, tình hình dịch COVID-19 lại căng thẳng với số ca mắc mới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Ngày 22/10 Ukraine ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong, với 614 ca. Hiện nguồn cung vaccine và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tại Ukraine đang thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia châu Âu. Đến nay, mới chỉ có 6,8 triệu trong tổng số 41 triệu người dân Ukraine được tiêm phòng đầy đủ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.