Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 21.000 thí sinh Nghệ An chọn tổ hợp môn khoa học xã hội

(Baonghean.vn) - Ngày 30/6 là hạn cuối cùng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020. Tại Nghệ An, về cơ bản các trường cũng đã hoàn thành việc đăng ký hồ sơ cho các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mặc dù có những thay đổi nhưng về cơ bản vẫn là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh. Tuy nhiên, tại các trường học ở Nghệ An, nhiều học sinh đã lựa chọn con đường khác thay vì thi để xét đại học.

Như ở Trường THPT Quỳ Châu, trong số 434 học sinh lớp 12 năm nay chỉ có 157 học sinh đăng ký để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Số còn lại qua khảo sát của nhà trường có 94 học sinh lựa chọn học nghề, 54 học sinh lựa chọn đi xuất khẩu lao động và 118 học sinh lựa chọn đi làm.

Giáo viên Trường THPT Quỳ Châu hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký hồ sơ tuyển sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên Trường THPT Quỳ Châu hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay một trường trung tâm, có truyền thống như Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành), qua tổng hợp của nhà trường năm học này trong số  455 học sinh lớp 12 thì chỉ có 267 học sinh đăng ký lấy kết quả để xét vào đại học. Còn lại, 188 học sinh thi để lấy kết quả tốt nghiệp.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ngoạn - Hiệu trưởng nhà trường  cho biết: Năm nay, số lượng học sinh đăng ký vào đại học ít hơn các năm trước. Nhiều học sinh, trong đó có cả những em học lực khá muốn được đi học nghề hoặc tìm kiếm những cơ hội khác sao cho dễ có việc làm sau khi ra trường.

Ngày hôm nay (30/6), theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hạn cuối cùng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

Một buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà
Một buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, tổng hợp đến 17h chiều nay, toàn tỉnh có 30.866 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số này có 16.940 thí sinh thi để vừa công nhận tốt nghiệp, vừa lấy kết quả vào đại học. Bên cạnh đó, có 12.656 thí sinh thi để xét tốt nghiệp. Số học sinh tự do thi để tuyển sinh là 1.272 thí sinh. Với kết quả này tỷ lệ học sinh phân luồng của Nghệ An là 41% - tỷ lệ này tương đương với các năm trước.  

Trong số thí sinh đăng ký dự thi có sự phân hóa khá lớn về việc đăng ký môn thi tổ hợp. Cụ thể, toàn tỉnh chỉ có 8.348 thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong khi đó, có đến 21.477 thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội. Năm nay, theo quy chế mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh chỉ được đăng ký 1 tổ hợp thay vì 2 tổ hợp như các năm trước.

Trong số các trường, có một số trường tỷ lệ đăng ký vào đại học khá cao như Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An 100%. Đặc biệt, tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương toàn trường có 97% học sinh đăng ký vào đại học. Đây cũng là một trong những Trung tâm GDTX có chất lượng dạy học tốt nhất tỉnh.

Theo kế hoạch, chiều nay là hạn cuối thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên các thí sinh sẽ có 2 tuần để điều chỉnh lại một số thông tin đã đăng ký.

Trong thời gian này, các trường sẽ in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… gồm tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách và hoàn thành chậm nhất ngày 7/7/2020. Sau đó, các đơn vị sẽ kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT, chậm nhất là ngày 15/7. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.