Hơn 23.000 thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng trong thời tiết nắng nóng

(Baonghean.vn) - Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân). Nắng nóng gay gắt cùng với gió Lào thực sự là một thử thách lớn đối với các sỹ tử xứ Nghệ trong mùa thi năm nay.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đến điểm thi khá sớm để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
 Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đến điểm thi khá sớm để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương

Do đây là môn thi tự chọn nên số lượng thí sinh dự thi không nhiều như các môn Văn - Toán - Ngoại ngữ.

Tuy nhiên, tổ hợp môn Khoa học xã hội cũng là môn thi được rất nhiều thí sinh của Nghệ An lựa chọn với 21.666 thí sinh dự thi. Trong đó, môn Lịch sử có 23.486 thí sinh, môn Địa lý có 23.339 thí sinh và môn GDCD có 21.775 thí sinh dự thi.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà
 Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Bước vào môn thi cuối cùng, thí sinh Lưu Thanh Quang - lớp 12A3, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: Em đăng ký xét tuyển đại học Khối A (Toán - Lý - Hóa) nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tuy nhiên, hôm nay em vẫn thi thêm các môn Tổ hợp Khoa học xã hội để đăng ký thêm nguyện vọng và cũng muốn thử thách chính mình. Bản thân em cũng không quá nặng nề về các môn thi cuối và thấy rất thoải mái.

Các thí sinh kiểm tra phiếu trả lời trắc nghiệm. Ảnh: Hồ Phương
 Các thí sinh kiểm tra phiếu trả lời trắc nghiệm. Ảnh: Hồ Phương

Ngày cuối cùng làm thi, thầy giáo Lê Trung Dũng - Giáo viên Trường THPT Anh Sơn 2 - Giám thị làm công tác giám sát kỳ thi cũng chia sẻ: Tôi đã nhiều năm liên tục làm Kỳ thi THPT Quốc gia và thấy rất vinh dự được nhận trọng trách này. Đến thời điểm này, chúng tôi khá hài lòng vì đã đi được 2/3 chặng đường và tin rằng sẽ làm tốt ở môn thi cuối cùng này.

Theo kế hoạch, đúng 7h30 phút sáng nay, các thí sinh chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh; Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.

Hôm nay các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng với thời gian làm bài 150 phút. Ảnh: Hồ Phương
 Hôm nay các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng với thời gian làm bài 150 phút. Ảnh: Hồ Phương

Từ 7h 35 phút các em bắt đầu làm bài với môn thi đầu tiên là Lịch sử. Đến 10h25, các thí sinh sẽ kết thúc môn thi cuối cùng là Giáo dục công dân. Giữa các môn thi, các thí sinh tự do không được ra sớm mà phải ở lại phòng chờ.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.