Hơn 3.000 học sinh Nghệ An 'đội rét' dự ngày hội tư vấn, tuyển sinh

(Baonghean.vn) - Chương trình tư vấn hướng nghiệp với mục đích giúp học sinh lớp 12 có những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Sáng 9/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021.

Hàng nghìn thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà
Ngày hội tuyển sinh có sự tham gia của các chuyên gia và đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Đức Anh
Ngày hội tuyển sinh có sự tham gia của các chuyên gia và đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Đức Anh

Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh khối 11, khối 12 trong toàn tỉnh đến tham dự.

Tham gia tư vấn tại chương trình là đội ngũ chuyên gia tư vấn hùng hậu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học có uy tín, đại diện khối trường Quân đội… nhằm giúp học sinh lớp 11, lớp 12 tiếp cận thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và quy định về tuyển sinh của các nhà trường. Đồng thời, có hình dung đầy đủ về định hướng nghề nghiệp tương lai, đặc biệt là việc lựa chọn về khối, ngành nghề liên quan để có bức tranh toàn cảnh về kỳ thi năm nay.

Hơn 3.000 học sinh ở thành phố Vinh và nhiều trường THPT khác trong toàn tỉnh cùng tham dự. Ảnh: Đức Anh
Hơn 3.000 học sinh ở thành phố Vinh và nhiều trường THPT khác trong toàn tỉnh cùng tham dự. Ảnh: Đức Anh

Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp gồm 2 phần: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.

Các học sinh đặt câu hỏi trực tiếp cho ban tư vấn. Ảnh: Đức Anh
Các học sinh đặt câu hỏi trực tiếp cho ban tư vấn. Ảnh: Đức Anh

Cụ thể, theo bà Hoàng Thúy Nga - Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm nay Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ ổn định như các năm trước và hầu hết các trường đại học vẫn sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học. Bên cạnh đó hiện nay các trường đại học đã tự chủ nên có rất nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.

Đại diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nói về phương thức tuyển sinh năm 2021. Ảnh: Đức Anh
Đại diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nói về phương thức tuyển sinh năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Vì thế, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi đăng ký xét tuyển, học sinh phải đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường. Về nguyện vọng, học sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển, các trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, học sinh lưu ý chỉ được trúng duy nhất 1 nguyện vọng. Do đó, học sinh cần sắp xếp nguyện vọng cao nhất lên đầu, và các nguyện vọng tiếp theo theo thứ tự.

Trước đó, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thi, Phó trưởng Ban Đào tạo - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lưu ý khi đăng ký nguyện vọng thí sinh cần đọc kỹ các tiêu chí phụ của các nhà trường. Tránh tình trạng như những năm trước thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng lại không trúng tuyển do không đạt các tiêu chí phụ.

Các gian hàng tư vấn sẽ giúp thí sinh giải đáp các thắc mắc về phương thức tuyển sinh năm nay. Ảnh: Đức Anh
Các gian hàng tư vấn sẽ giúp thí sinh giải đáp các thắc mắc về phương thức tuyển sinh năm nay.  Ảnh: Đức Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện bộ phận tuyển sinh - đào tạo các trường đại học, cao đẳng, trường nghề sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thông tin cho học sinh tại hơn 50 gian tư vấn, giúp các em chọn trường, chọn nghề phù hợp năng lực và nguyện vọng, tìm hiểu cơ hội học tập, học bổng, các điều kiện phục vụ học tập của từng trường.

Năm nay, nhìn chung việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng vẫn giữ ổn định như các năm trước. Ảnh: Đức Anh
Năm nay, nhìn chung việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng vẫn giữ ổn định như các năm trước. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn trao đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về thi và tuyển sinh.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cung cấp thông tin về việc tuyển thẳng vào nhà trường. Trong năm vừa qua, có hơn 60 sinh viên Nghệ An trúng tuyển vào nhà trường, trong đó có nhiều thí sinh tuyển thẳng. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.