Hơn 3.000 thí sinh tham dự Kỳ thi vào các trường chuyên ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỳ thi vào các trường chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm nay được đánh giá là có tính cạnh tranh cao khi số lượng hồ sơ đăng ký tăng và lịch thi trùng vào một ngày.

Sáng 9/6, gần 1.400 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên, dành cho các hệ chuyên.

Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT Huỳnh Thúc Kháng. Buổi sáng thí sinh sẽ thi các môn chuyên, với thời gian làm bài là 120 phút (môn Ngoại ngữ và môn Hóa học) và 150 phút với các môn còn lại. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ.

Năm nay, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tuyển sinh tối đa 455 chỉ tiêu, trong đó có 385 chỉ tiêu dành cho 11 lớp chuyên, bao gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và 70 chỉ tiêu lớp chuyên theo lĩnh vực Ngoại ngữ và lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Trung bình mỗi lớp 35 chỉ tiêu.

Đội tiếp sức mùa thi do Đoàn thanh niên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tổ chức hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào trường. Ảnh: Mỹ Hà
Đội tiếp sức mùa thi do Đoàn thanh niên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tổ chức hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào trường. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, theo như danh sách hồ sơ đã đăng ký đã có gần 1.400 hồ sơ đăng ký vào trường. Trong đó, đông nhất là lớp chuyên Anh với 256 hồ sơ. Ngoài ra, có 191 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp chuyên Văn, 182 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Toán, 177 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Hóa học, 144 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Vật lý, 145 hồ sơ vào lớp chuyên Sinh học, 81 hồ sơ vào lớp chuyên Tin học, 80 hồ sơ vào lớp chuyên Nga.

Các lớp chuyên Pháp, chuyên Sử, chuyên Địa lý số lượng hồ sơ đăng ký mỗi lớp giao động từ khoảng 30 - 50 hồ sơ.

Buổi sáng, các thí sinh bước vào thi các môn chuyên trong thời tiết mát mẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi sáng, các thí sinh bước vào thi các môn chuyên trong thời tiết mát mẻ. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Năm nay, theo tổng hợp, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường tăng đột biến với 1.800 hồ sơ ( tăng hơn 500 hồ sơ so với năm học trước). Trong đó, số lượng hồ sơ đăng ký vào đông nhất là lớp chuyên Anh với 578 hồ sơ.

Theo kế hoạch, Trường THPT chuyên Đại học Vinh sẽ tuyển 8 lớp chuyên. Ngoài ra, sẽ tuyển 4 lớp chất lượng cao. Dự kiến, trung bình mỗi lớp sẽ có khoảng 35 chỉ tiêu.

Trước đó, Trường Đại học Vinh cũng đã công bố danh sách 96 thí sinh đã được tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Đại học Vinh.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.