Hơn 400 trường học ở Nghệ An triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười ngày mai“

(Baonghean.vn) - “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là chương trình giảng dạy về an toàn giao thông trong trường học bắt đầu được triển khai từ năm học 2018 - 2019 tại 414 trường THCS trên địa bàn tỉnh. Thông tin được đưa ra tại buổi triển khai cho giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng 19/9.

“ATGT cho nụ cười ngày mai” là chương trình giảng dạy về ATGT cho học sinh khối trung học do Vụ Giáo dục Trung học và Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp triển khai bắt đầu từ năm 2011 với mong muốn trang bị cho các em kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cũng như những kỹ năng tham gia giao thông an toàn qua những bài học thực tiễn về giao thông.

Triển khai nội dung chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho giáo viên cốt cát các trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Triển khai nội dung chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho giáo viên cốt cán các trường học. Ảnh: Mỹ Hà

Qua các năm, chương trình tiếp tục được nhân rộng ra các địa phương và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các cơ quan Chính phủ, các sở giáo dục cũng như giáo viên và học sinh trong cả nước. Tại Nghệ An, từ năm học 2012 - 2013, 89 trường THPT trên địa bàn tỉnh đã được triển khai chương trình này.  

Tiếp nối thành công, trong năm học 2018 - 2019, Nghệ An là một trong mười tỉnh, thành của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn thí điểm ở bậc THCS. Tham gia chương trình này, học sinh sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam; cảnh báo nguy cơ thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.

Đặc biệt, toàn bộ chương trình được giới thiệu với hình thức đổi mới thông qua các tình huống thực tế, quan sát các mô hình, các clip đã được dàn dựng sẵn. Về phía giáo viên, cũng được tham gia các khóa tập huấn để từ đó có thể chủ động sáng tạo giáo trình và tổ chức nhiều hình thức giảng dạy để truyền tải bài học tới học sinh một cách sinh động, dễ tiếp thu và gắn với thực tế giao thông ở từng địa phương.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tham gia cuộc thi rung chuông vàng về ATGT. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tham gia cuộc thi rung chuông vàng về ATGT. Ảnh: Mỹ Hà
Chương trình theo kế hoạch được triển khai đồng loạt tại 414 trường THCS trên địa bàn tỉnh trong hai tháng 9 và tháng 10. Kết thúc khóa học, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” được tổ chức từ tháng 12/2018 đến hết tháng 4/2019. Vòng Chung kết và Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2019. 
Trước đó, liên tục trong hai năm học vừa qua, đoàn giáo viên và học sinh của Nghệ An đã đạt giải Nhất toàn quốc tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho cấp THPT.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.