Hơn 50 tàu chiến Iran tập trận quy mô lớn tại Eo biển Hormuz

Cuộc tập trận này kéo dài trong vài giờ đồng hồ, hướng đến chiến thuật tấn công với số đông, có khả năng phong tỏa tuyến đường thủy sống còn qua Eo Hormuz nếu được triển khai trên thực tế.
Tàu chiến Iran phóng tên lửa ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AFP
Tàu chiến Iran phóng tên lửa ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AFP
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi-Trung Đông, ngày 2/8, Iran đã bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn tại Eo biển Hormuz với sự tham gia của hơn 50 tàu chiến.
Hoạt động quân sự này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Đại tá Hải quân Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết, Washington nhận thức được sự gia tăng các hoạt động hải quân của Iran tại vùng Vịnh Arab, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman.
Mỹ đang theo dõi chặt chẽ và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để đảm bảo quyền tự do di chuyển cũng như lưu thông thương mại trong các tuyến đường thủy quốc tế.
Thực tế cho thấy, khoảng 10% lượng dầu thô của thế giới được vận chuyển qua Eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump khẳng định, chính quyền Mỹ đang thể hiện một lập trường cứng rắn với Iran, mặc dù vẫn để ngỏ khả năng thực hiện các cuộc đàm phán, đồng thời ông Trump cho biết, sẵn sàng gặp gỡ vô điều kiện với lãnh đạo của Iran.
Các quan chức của Washington cho biết mặc dù Iran tiến hành tập trận, nhưng không có bất cứ mối đe dọa nào với các lực lượng của Mỹ.
Hiện tại, tàu khu trục USS The Sullivans cùng một số tàu chiến khác của Anh và Pháp đang đang hiện diện ở Vịnh Ba Tư.
Ngoài ra, 10 tàu tuần tra khác của Mỹ đang đóng quân tại căn cứ Hạm đội hải quân số 5 của Mỹ tại Bahrain.
Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng nội tệ của Iran đã giảm giá mạnh, khiến hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn của Iran trong những tuần gần đây./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.