Hơn 500 sinh viên hào hứng tham gia diễn đàn Sinh viên nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, Trường Đại học Vinh tổ chức Diễn đàn Sinh viên với nghiên cứu khoa học năm 2017.

diễn đàn nghiên cứu khoa học 2017. Ảnh: Chu Thanh
 Khách mời của Diễn đàn nghiên cứu khoa học năm 2017 đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá cho các bạn sinh viên. Ảnh: Chu Thanh

Diễn đàn là hoạt động nằm trong kế hoạch của Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2017. Với mục đích góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, nghiệp vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - tích cực nghiên cứu khoa học” trong sinh viên.

diễn đàn nghiên cứu khoa học 2017. Ảnh: Chu Thanh
Rất đông giảng viên, sinh viên tham gia Diễn đàn nghiên cứu khoa học 2017. Ảnh: Chu Thanh

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh chia sẻ, nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng kiến thức, áp dụng những kỹ năng đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của phong trào đoàn hội, hoạt động NCKH của học sinh, sinh viên Nghệ An đã có những bước phát triển về số lượng, chất lượng.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn cần thừa nhận hoạt động này chưa thật sự thu hút, lan tỏa. Do đó, thông qua diễn đàn lần này, Tỉnh đoàn mong muốn các thầy cô, các bạn sinh viên tiếp tục trao đổi, đề xuất các ý tưởng nhằm khơi dậy niềm đam mê hứng thú nghiên cứu. Từ đó, ý thức sâu sắc hơn về vai trò của NCKH trong học tập và nghề nghiệp tương lai.

diễn đàn nghiên cứu khoa học 2017. Ảnh: Chu Thanh
 Sinh viên đặt câu hỏi cho các khách mời. Ảnh: Chu Thanh

Trong suốt 2 tiếng, sinh viên tham gia diễn đàn đã được lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các khách mời là giảng viên, những bạn sinh viên có nhiều thành tích trong NCKH của trường Đại học Vinh. Nhiều câu hỏi như: NCKH là gì? Làm thế nào để chọn đề tài, tìm tài liệu NCKH phù hợp? Cách làm NCKH theo nhóm, cách phân chia công việc hiệu quả…  được các bạn sinh viên đặt ra.

Khách mời tham gia chương trình đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá như cần phải có tư duy phản biện khi làm NCKH, cần lựa chọn đề tài khoa học phù hợp với ngành học và định hướng nghề nghiệp.

Đồng thời gợi ý nhiều đề tài phù hợp với sinh viên; tư vấn những chính sách hỗ trợ của Tỉnh Đoàn dành cho các bạn có đề tài NCKH chất lượng...

Ảnh: Chu Thanh
Hội sinh viên tỉnh đã dành tặng 8 phần quà cho các bạn sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, Hội sinh viên tỉnh đã dành tặng 8 phần quà cho các bạn sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học trong năm qua.

Chu Thanh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.