Hơn 5.750 cột điện ở Nghệ An bị gãy đổ

(Baonghean.vn) - Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây xanh, hoa màu. Đặc biệt, thống kê sơ bộ, có 5757 cột điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ, nhiều khu vực sau 3 ngày nữa mới khắc phục được.

Hệ thống điện lưới ở Đô Lương bị hư hỏng nặng do bão. Ảnh: Hữu Hoàn
Hệ thống điện lưới ở Đô Lương bị hư hỏng nặng do bão. Ảnh: Hữu Hoàn

Ông Vương Đình Dũng - Phó phòng kế hoạch vật tư - Công ty điện lực Nghệ An cho biết, thống kê đến 17 h ngày 17/7, theo báo cáo từ các địa phương và các đơn vị điện, bão số 2 đã làm 5757 cột điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ. Cùng đó, 3 trạm biến áp bị ngập, hư hỏng và 11 km đường dây bị đứt, xơ phải thay thế.

Do những cột điện bị gãy đổ nằm rải rác ở nhiều địa phương, địa hình khác nhau nên việc khắc phục mất nhiều thời gian. Ngành điện Nghệ An đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với dân quân tự vệ, nhân dân các địa phương khẩn trưởng khắc phục.

Thống kê đến chiều 17/7, trên 5757 cột điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ trong bão số 2. Ảnh: Lê Nhung
Thống kê đến chiều 17/7, trên 5757 cột điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ trong bão số 2. Ảnh: Lê Nhung

Theo ông Dũng, ngành điện Nghệ An cố gắng cao nhất, khắc phục tới đâu đóng điện tới đó để nhân dân sử dụng. Song, có những địa bàn phức tạp phải mất 3 - 4 ngày tới mới khắc phục được.

 » Nghệ An: Các địa phương tích cực khắc phục thiệt hại sau bão số 2
 

Nguyên Sơn

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.