Hơn 600 người nghèo, gia đình chính sách ở Quỳnh Lưu được khám, cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, tại xã Quỳnh Thuận, Hội đồng hương Quỳnh Lưu – Hoàng Mai phối hợp Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Các y bác sĩ tình nguyện khám, đo huyết áp để chẩn đoán các bệnh về tim mạch cho các đối tượng người có công. Ảnh: Nguyễn Hải
Các y, bác sĩ tình nguyện khám, đo huyết áp để chẩn đoán các bệnh về tim mạch cho các đối tượng người có công. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong vòng 1 ngày, chương trình sẽ khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho trên 600 đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách và những người có công, bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ngoài các dịch vụ y tế cơ bản như đo huyết áp để chẩn đoán các bệnh về tim mạch, siêu âm ổ bụng, khám về mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt, các đối tượng còn được khám, chẩn đoán chuyên sâu về ngoại khoa….
Trên cơ sở kết quả thăm khám, bà con sẽ được tư vấn về sức khỏe và cách chữa trị phù hợp; đồng thời cấp thuốc điều trị các bệnh thông thường. Tổng kinh phí cấp thuốc của chương trình khoảng trên 240 triệu đồng. 
Cấp thuốc miễn phí cho đối tượng gia đình chính sách và người nghèo sau khám bệnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Cấp thuốc miễn phí cho đối tượng gia đình chính sách và người nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải
Đây là chương trình xã hội từ thiện được Hội đồng hương Quỳnh Lưu – Hoàng Mai tại Trường Đại học Y Hà Nội đứng ra tổ chức thường xuyên. Tham gia chương trình có các y, bác sĩ là các chuyên khoa hàng đầu của Bệnh viện lớn Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba,... các sinh viên tình nguyện và một số y, bác sĩ bệnh viện, phòng khám lớn và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An tham gia tài trợ. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.