Hơn 70 học sinh tham gia chương trình “Học kỳ nhân ái, kết nối yêu thương”

(Baonghean.vn) - Ngày 1/7, tại Công viên Nguyễn Tất Thành (TP Vinh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ khai mạc chương trình “Học kỳ nhân ái, kết nối yêu thương năm 2018”.

Với thông điệp “Nhân ái, sẻ chia”, chương trình “Học kỳ nhân ái, kết nối yêu thương năm 2018” thu hút 70 em học sinh lứa tuổi từ 9-15 đến từ TP.Vinh, huyện Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu và Yên Thành.

Các nội dung chính của chương trình bao gồm: Truyền cảm hứng, giáo dục về lòng biết ơn, lòng nhân ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; Trang bị các kỹ năng sống như chăm sóc sức khỏe bản thân, giao tiếp, thoát hiểm; Thể hiện mình thông qua hoạt động trò chơi, trải nghiệm thực tế.

Màn khởi động chương trình buổi lễ đầy ấn tượng của các em tham gia. Ảnh: Lương Mai
Chương trình thu hút 70 học sinh thanh, thiếu niên đến từ TP.Vinh, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Ảnh: Lương Mai

Các em vui vẻ, tự tin chia tay bố mẹ lên đường tham gia học kỳ cùng các bạn. Ảnh: Lương Mai
Các em vui vẻ, tự tin chia tay bố mẹ lên đường tham gia học kỳ cùng các bạn. Ảnh: Lương Mai
Và các em đã được tập trung về Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt nam- Hàn Quốc để bắt đầu cho cuộc trải nghiệm đầy thú vị. Ảnh: Lương Mai
Và các em đã được tập trung về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp (KTCN) Việt Nam - Hàn Quốc để bắt đầu cho cuộc trải nghiệm đầy thú vị. Ảnh: Lương Mai
Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày 4 đêm, các em sẽ được tham gia các hoạt động tại Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc, Khu du lịch sinh thái Xuân Mỹ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người tàn tật Đô Lương. Chương trình có sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên tâm huyết, các chuyên gia tâm lý, khoa học xã hội giàu kinh nghiệm.

Chương trình “Học kỳ nhân ái, kết nối yêu thương năm 2018” nhằm khơi dậy, phát huy trong các em truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhân lên hành động, nghĩa cử đẹp, tạo hành trang giúp các em học tập tốt và trưởng thành hơn./.                                                                

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.