Hơn 70 lãnh đạo thế giới tới Pháp dự kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga, Mỹ, Thủ tướng Đức cùng hàng chục lãnh đạo thế giới khác có mặt tại Paris, Pháp, để tham dự buổi lễ mang ý nghĩa biểu tượng.
Hơn 70 lãnh đạo thế giới tới Pháp dự kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Élyseé ở Paris ngày 10/11. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng 70 lãnh đạo thế giới hôm nay sẽ dự lễ kỷ niệm ngày hiệp ước đình chiến kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất được ký kết cách đây 100 năm tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Élyseé, trung tâm thủ đô Paris, Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin là ba trong những lãnh đạo tham dự sự kiện, diễn ra trước buổi trưa.

Đến chiều, Tổng thống Macron sẽ chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris, được tổ chức nhằm thúc đẩy các biện pháp tiếp cận đa phương trước những vấn đề về an ninh và quản trị với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn những sai lầm từng dẫn tới Thế chiến nhất năm 1918. Tổng thống Trump, người chủ trương theo đuổi chính sách "nước Mỹ trước tiên", không dự diễn đàn.

Lãnh đạo nước Mỹ cho hay, ông sẽ không gặp song phương với người đồng cấp Nga ở Paris. Trump và Putin được dự đoán sẽ có các cuộc thảo luận chính thức vào cuối tháng này khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức hôm qua tham dự một buổi lễ mang tính biểu tượng tại khu rừng Rethondes, thành phố Compiegne, cách Paris 60 km về phía Bắc. Hai lãnh đạo khánh thành tấm bảng kỷ niệm tại nơi chứng kiến lễ ký kết hiệp ước đình chiến giúp chấm dứt cuộc chiến tranh đã khiến 18 triệu người thiệt mạng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.