Hơn 700.000 người tuần hành chống chủ nghĩa khủng bố ở Pháp

(Baonghean.vn) - Thứ 7 ngày 10/1, theo Bộ Nội vụ, một cuộc tuần hành quy mô lớn quy tụ hơn 700.000 người nhằm bày tỏ sự kính trong đối với các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tờ Charlie Hebdo, vụ xả súng tại Montrouge, vụ bắt giữ con tin tại Porte de Vincennes đã diễn ra trên khắp nước Pháp. Tối hôm trước, nhiều cuộc biểu tình tự phát cũng đã diễn ra với hơn một triệu người tham gia.
Những cuộc diễu hành trên khắp nước Pháp diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ảnh: AFP/Pascal Pavani
Những cuộc diễu hành trên khắp nước Pháp diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ảnh: AFP/Pascal Pavani
Trưa ngày thứ 7, tại thành phố Toulouse, cảnh sát cho biết có hơn 100.000 người dân đã xuống đường. Được biết, Toulouse là nơi có nhiều người tuần hành xuống đường nhất ở Pháp. Theo ban tổ chức thì đây là một cuộc diễu hành khổng lồ và có lẽ là chưa bao giờ xảy ra tại Toulouse. Theo kế hoạch, dòng người sẽ đi bộ 2 km từ Jean-Jaurès đến đài tưởng niệm Résistance. Tuy nhiên, sau đó lộ trình của cuộc diễu hành đã được mở rộng thêm nhằm cho phép những người biểu tình tiếp tục “thể hiện tình cảm” của mình đối với các nạn nhân thiệt mạng.
Tại Nantes, khoảng 75.000 người đã tham gia cuộc tuần hành trong số đó có cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Thị trưởng Johanna Rolland. Rất nhiều người biểu tình là trẻ em và phụ nữ. Đám đông diễu hành trong yên lặng và mang theo biểu ngữ “Hãy sống với nhau một cách tự do, bình đẳng và đoàn kết”.
Tại Marseille, cảnh sát đã thống kê có 45.000 người diễu hành bảo vệ “nền dân chủ, sự bình đẳng và tự do”. Các cuộc tuần hành này được phía cánh tả kêu gọi tổ chức. Jean-Claude Gaudin, Thị trưởng UMP của Marseille tuyên bố “tất cả người dân Marseille đang thể hiện sự đoàn kết của mình đối với đất nước Cộng hòa cùng với tất cả người dân nước Pháp vào ngày hôm nay và thể hiện sự đoàn kết với những nạn nhân của vụ tấn công nhằm vào Charlie Hebdo hay những vụ tấn công xảy ra trong những ngày gần đây”.
Còn tại Lille, cuộc tuần hành quy tụ từ 35.000 đến 40.000 người và diễn ra trong bầu không khí thân thiện. Tầm 14 giờ 40 phút (khoảng 20 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam), người ta bắt đầu cuộc tuần hành với ít nhất 22.000 người. Hàng loạt những biểu ngữ “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie) đã được dương cao. 
Tại Pau, người ta thống kê được khoảng 30.000 người còn phía cảnh sát cho biết có 40.000 người tham gia cuộc tuần hành tại thành phố này. Cuộc tuần hành diễn ra tại trung tâm thành phố và trong bầu không khí yên lặng. Ông Francois Bayrou, Thị trưởng thành phố Pau cho biết “Đó là một cuộc tuần hành lớn. Điều này rất có ý nghĩa và vô cùng đáng quý”. Được biết, cuộc diễu hành trên được tổ chức bởi những học sinh trung học.
Và con số những người tham gia tuần hành tại Nice rơi vào khoảng 25.000 đến 30.000 người, tại Orleans là 22.000 người, tại Caen có 6.000 người, tại Lannion ( thuộc Côte d’Armor) là 3.500 người, tại Saint-Nazaire là 5.000 người… Các cuộc tuần hành đều diễn ra trong bầu không khí yên lặng và người ta luôn bắt gặp khẩu hiệu “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie) ở khắp nơi. Mọi người dân Pháp đang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với những nạn nhân trong các vụ tấn công đẫm máu diễn ra trong những ngày gần đây tại Pháp. Có lẽ chưa bao giờ, người Pháp lại cảm thấy căm ghét và thấy cần phải đoàn kết hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố như lúc này. 
Chu Thanh – theo LeMonde 10/1

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.