Hơn 7.800 hộ dân mất nước sinh hoạt sau sự cố vỡ đập Bara Đô Lương

(Baonghean.vn) - Đập Bara Đô Lương vỡ, kéo theo nước máy bị mất, khiến sinh hoạt của hơn 7.800 hộ dân ở Đô Lương đã bị đảo lộn. ​
1.	Công nhân trạm cấp nước Đô Lương đang lắp đặt thêm 1 trạm bơm dã chiến. Ảnh: Ngọc Phương
Công nhân trạm cấp nước Đô Lương đang lắp đặt thêm 1 trạm bơm dã chiến. Ảnh: Ngọc Phương

Sau sự cố vỡ đập Bara Đô Lương vào lúc 1 giờ sáng 7/6, nước dẫn vào kênh Đào bị tụt xuống 3,2m so với mức nước bình thường. Do mức nước bị tụt xuống quá thấp đã làm cho hệ thống bơm nước từ kênh Đào của Trạm cấp nước Đô Lương ở xã Đông Sơn không thể hoạt động.

Ông Võ Đăng Dũng - Trạm trưởng Trạm cấp nước Đô Lương cho biết: “Nước không thể bơm được từ 4h30 sáng nay, hơn 7.800 hộ dân ở 7 xã và thị trấn Đô Lương dùng nước từ trạm đã không có nước sinh hoạt. Bình quân mỗi ngày chúng tôi phải cấp 4.800 m3 nước phục vụ nhân dân”.

Ống hút nước được lắp đặt sâu hơn để hút nước từ kênh Đào. Ảnh: Ngọc phương
Ống hút nước được nối để lắp đặt sâu hơn để hút nước từ kênh Đào. Ảnh: Ngọc Phương

Từ 18 giờ 30 chiều cùng ngày, Trạm cấp nước Đô Lương đã buộc phải lắp đặt thêm một trạm bơm dã chiến để hút nước từ kênh Đào lên. Công nhân đang nỗ lực lắp đặt thêm hệ thống vòi dẫn, phấn đấu trong đêm nay sẽ hút được nước từ kênh lên để cấp nước trở lại cho nhân dân.

Một công nhân đang khơi rác để việc hút nước sẽ được dễ dàng hơn. Ảnh: Ngọc Phương
Một công nhân đang khơi rác để việc hút nước sẽ được dễ dàng hơn. Ảnh: Ngọc Phương

Tại đập Bara Đô Lương, máy múc đang hoạt động liên tục trong đêm để múc đá ngăn đập nước. Theo một người dân ở đây kể lại, thời điểm lúc 1 giờ sáng, sau khi có nhiều tiếng rắc là một tiếng động cực lớn đã làm khoang số 10 và 11 cuốn xuống sông Lam.                                                                  

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.