Hơn 800 thiếu nhi Nghệ An tham gia Ngày hội sắc màu năm 2019

(Baonghean.vn) - “Ngày hội sắc màu” năm 2019 - Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh” tại khu vực Bắc Trung bộ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An với sự tham gia của hơn 800 em thiếu nhi.

Sáng 29/10, Hội đồng Đội Trung ương, phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội sắc màu năm 2019 - Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”.

Tham dự chương trình có các đại biểu: Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An; các đơn vị đồng hành và hơn 800 học sinh trường Tiểu học Hưng Phúc, thành phố Vinh. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự chương trình có các đại biểu: Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An; các đơn vị đồng hành và hơn 800 học sinh Trường Tiểu học Hưng Phúc, thành phố Vinh. Ảnh: Phương Thúy

Ngay sau lễ phát động, các em thiếu nhi Trường Tiểu học Hưng Phúc, thành phố Vinh đã tham gia vẽ tranh hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt nam xanh”.

Ngoài ra, để đánh thức niềm đam mê màu sắc, Ban tổ chức còn mang đến cho các em nhiều trò chơi vận động đầy vui nhộn và bổ ích với thông điệp “Màu sắc giúp trẻ em thông minh hơn” như trò chơi bịt mắt vẽ tranh, chỉ ra sự khác nhau giữa 2 bức tranh, nặn tò he, tô màu thông minh với hình ảnh 4D…

Ngay sau lễ phát động, các em thiếu nhi trường Tiểu học Hưng Phúc, thành phố Vinh đã tham gia vẽ tranh hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt nam xanh”.
Ngay sau lễ phát động, các em thiếu nhi Trường Tiểu học Hưng Phúc, thành phố Vinh tham gia vẽ tranh hưởng ứng Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt nam xanh”. Ảnh: Phương Thúy

Ngày hội sắc màu 2019 là dịp để khơi dậy tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa trong các em thiếu nhi; góp phần đổi mới nội dung hoạt động, tạo sân chơi bổ ích cho các em sau những giờ học để mỗi ngày đến trường của các em thật sự là một ngày vui.

Từ đó, khơi dậy sáng tạo để các em thể hiện ý tưởng và hành động của mình, thể hiện ước mơ, khát vọng, mong muốn của mình thông qua tác phẩm dự thi.

Ban tổ chức còn mang đến cho các em nhiều trò chơi vận động đầy vui nhộn và bổ ích với thông điệp “Màu sắc giúp trẻ em thông minh hơn”. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao hơn 800 phần quà ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi tham gia ngày hội. Ảnh: Phương Thúy
Ban tổ chức còn mang đến cho các em nhiều trò chơi vui nhộn và bổ ích với thông điệp “Màu sắc giúp trẻ em thông minh hơn”. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao hơn 800 phần quà ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi tham gia ngày hội. Ảnh: Phương Thúy
Hoạt động Ngày hội sắc màu năm 2019 do Hội Đồng đội Trung ương phối hợp nhiều đơn vị sẽ được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc tại 9 khu vực trên khắp cả nước như: Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Giang, Tiền Giang, Cao Bằng, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An và Đồng Nai. Cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam Xanh" sẽ nhận bài thi đến hết ngày 31/10/2019 và trao giải vào tháng 12/2019.

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.